Multimedia Đọc Báo in

Bản án thích đáng dành cho kẻ lừa đảo

09:05, 16/03/2025

Hoạt động kinh doanh (quán cà phê và dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng xe ô tô) liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Lê Văn Hòa (SN 1995, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) đã nghĩ ra nhiều chiêu lừa đảo để vay tiền, tài sản rồi chiếm đoạt.

Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hòa mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (tổng cộng hình phạt của hai tội là 21 năm tù). Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2023, Hòa đã đưa ra các thông tin gian dối để hàng xóm, bạn thân… tin tưởng, giao tài sản rồi chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Hòa tại phiên tòa sơ thẩm.

Chẳng hạn như vào tháng 12/2020, bà H.L.K. (SN 1979, hàng xóm của Hòa) thỏa thuận chuyển nhượng 318 m2 đất trong thửa đất có tổng diện tích 1.300 m2 cho Hòa với giá 672 triệu đồng. Sau khi được bà K. giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục tách thửa, Hòa dùng nhiều thủ đoạn lừa đứng tên trên toàn bộ diện tích 1.300 m2 đất này. Sau đó, Hòa thế chấp ngân hàng vay 1,5 tỷ đồng; rồi trả tiền mua đất cho bà K., trả nợ cho những người khác và sử dụng vào việc cá nhân. Đầu tháng 4/2022, khi bị bà K. nhiều lần yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Hòa lên mạng Internet liên hệ với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 4 triệu đồng rồi giao cho bà K. Tháng 11/2022, Hòa chuyển nhượng toàn bộ thửa đất 1.300 m2 cho anh C.A.D. (SN 1994, trú phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) với giá 4,5 tỷ đồng. Sau khi được chuyển nhượng thửa đất trên, anh D. đã làm thủ tục tách thành ba thửa đất khác nhau để vay ngân hàng và bán lại cho người khác nhưng liên tục xảy ra tranh chấp với chủ đất thật sự là bà H.L.K.

Vào tháng 1/2022, Hòa bán cho anh N.V.T. (SN 1995, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) một chiếc xe ô tô với giá 650 triệu đồng. Do là bạn với nhau từ hồi nhỏ, nên khi Hòa “mượn” lại chiếc xe trên để sử dụng vài ngày thì anh T. đồng ý. Hòa đem xe đến một tiệm cầm đồ lấy 500 triệu đồng rồi dùng trả nợ cho nhiều người khác. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2022, Hòa tiếp tục đưa ra những thông tin gian dối để lừa anh T. bỏ tiền ra và đi “vay hộ” cho mình với tổng số tiền 600 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài hai trường hợp trên, Hòa còn dùng thủ đoạn gian dối để lừa nhiều người khác như: bà H.O.A. (SN 1966, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) số tiền 48 triệu đồng và một thửa đất có giá trị hơn 3 tỷ đồng; anh Đ.Q.B. (SN 1991, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) 500 triệu đồng; anh Đ.M.D. (SN 1992, trú huyện Cư M’gar) 300 triệu đồng; bà T.T.T.H. (SN 1973, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) 100 triệu đồng…

Bị cáo Lê Văn Hòa xin lỗi các bị hại tại phiên tòa.

Theo Thẩm phán Y Phi Kbuôr, Chủ tọa phiên tòa thì hành vi của bị cáo Lê Văn Hòa đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Các hành vi của bị cáo rất tinh vi, xảo quyệt; hậu quả gây ra là rất lớn, ảnh hưởng tới nhiều người; hướng khắc phục rất nặng nề… nên cần áp dụng một mức án nghiêm minh, tương xứng, phù hợp với tính chất và mức độ hành vi của bị cáo.

Cái giá phải trả cho những hành vi sai trái của Lê Văn Hòa không chỉ là những năm tháng tù tội mà bị cáo còn đánh mất tuổi trẻ, mối quan hệ, danh dự của bản thân và gia đình. Vụ án này là lời cảnh báo cho những người nhẹ dạ cả tin để rồi bị chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng; đồng thời cũng là bài học đối với những người vì hám lợi trước mắt để rồi rơi vào cảnh "tiền mất tật mang"...

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bảo hiểm xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đến việc triển khai các dịch vụ trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.