Multimedia Đọc Báo in

Đại tiệc buffet cho voi thuần dưỡng

11:54, 12/08/2022

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế về voi 12/8, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh đã tổ chức đại tiệc buffet cho đàn voi nhà ở hai huyện Lắk và Buôn Đôn.

Tại đây, voi nhà được tập trung về một địa điểm đã chuẩn bị sẵn những dãy dài thức ăn mà voi yêu thích như: mía, trái cây, chuối… để voi thỏa sức lựa chọn ăn.

Đàn voi thỏa sức lựa chọn thức ăn ưa thích.

Theo ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh, hoạt động này nhằm tạo ra một ngày hội đối với những voi thuần dưỡng (voi nhà) còn lại trên địa bàn tỉnh, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ voi, nài voi và quần chúng nhân dân về công tác bảo tồn, bảo vệ, sử dụng voi trong đời sống. Đồng thời là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng voi giữa các chủ voi, nài voi với Trung tâm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động về công tác bảo tồn voi góp phần cải thiện phúc lợi cho voi và nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc voi trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 37 con voi nhà, trong đó có 17 con voi đực và 20 con voi cái tập trung ở hai huyện Lắk và Buôn Đôn.  Đàn voi rừng  hiện có khoảng 80 - 100 con.
 
Những con voi thong thả thưởng thức bữa ăn.

Việt Nam là một trong 13 nước có voi châu Á phân bố. Voi thuộc Phụ lục I  Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp – Công ước CITES. Ở Việt Nam, voi được xếp vào bậc nguy cấp trong danh mục sách Đỏ của IUCN, bậc cực kỳ nguy cấp theo Sách Đỏ Việt Nam và được đưa vào nhóm có quy chế bảo tồn cao nhất, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Vạn Tiếp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.