Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo huyện Ea Kar thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

11:18, 05/11/2021

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2021), ngày 4-11, Đoàn lãnh đạo huyện Ea Kar do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vương Tấn Thành làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Chùa Quán Thế Âm (xã Ea Kmút), Chùa Pháp Hoa (xã Ea Ô), Thị xá Ngọc Bửu (thị trấn Ea Kar). Thay mặt Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni, phật tử; đồng thời thông tin nhanh một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch COVID-19 của huyện thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận sự đóng góp của các tăng ni, phật tử trong hoạt động phật sự, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành cùng lãnh đạo huyện tặng quà chúc mừng Chùa Pháp Hoa (xã Ea Ô).

Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và Nhà nước, tích cực tham gia công tác phòng chống, dịch COVID-19.

Đại diện các cơ sở Phật giáo đã bày tỏ cảm ơn lãnh đạo địa phương luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện trong các hoạt động; khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc, cùng địa phương trong xây dựng, phát triển huyện nhà ngày càng vững mạnh; tổ chức các hoat động kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với tình hình, quy định phòng, chống dịch.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.