Multimedia Đọc Báo in

Giải thưởng cao nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Ea Kar trị giá 100 triệu đồng

16:24, 18/05/2022

Hướng tới chào mừng 36 năm thành lập huyện Ea Kar (13/9/1986 – 13/9/2022) và các ngày lễ lớn của đất nước, UBND huyện Ea Kar tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea Kar.

Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt tuổi tác, giới tính, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều được tham gia cuộc thi với số lượng không quá 3 tác phẩm/tác giả.

gdfgf
Một góc trung tâm huyện Ea Kar.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm và hồ sơ dự thi theo quy định từ ngày 21/5/2022 đến 16 giờ ngày 15/8/2022; chọn 3 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo và trưng bày từ ngày 9/9/2022 đến ngày 21/9/2022 để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Hội đồng thẩm định chấm điểm và lựa chọn 1 tác phẩm tiêu biểu nhất để xây dựng biểu trưng của huyện Ea Kar, tổ chức công bố và trao giải cho các tác phẩm vào ngày 15/10/2022. Tác phẩm đạt giải Nhất được trao giấy chứng nhận và tiền thưởng 100 triệu đồng.

Các tác phẩm dự thi phải thể hiện nét đặc trưng của huyện Ea Kar, mang bản sắc văn hóa – lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; hình thức sáng tạo, đơn giản, mang tính khả thi trong thi công để trình bày trên nhiều chất liệu.

Biểu trưng sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của huyện đối với bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Ea Kar.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.