Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Păc: Triển khai chương trình tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

11:23, 25/09/2022

Ngày 23/9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắc và Huyện Đoàn tổ chức Lễ Ký kết Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp thực hiện các nội dung: đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xoá đói giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Đồng thời, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá Mô Lô Bút Thăng, Chính trị viên, Phó Ban CHQS huyện và Bí thư Huyện đoàn Y Khoát Ayun - Bí thư Huyện đoàn
Trung tá Mô Lô Bút Thăng, Chính trị viên, Phó Ban CHQS huyện và Bí thư Huyện Đoàn Krông Pắc Y Khoắt Ayun ký kết chương trình phối hợp

Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp; trao đổi, điều chỉnh hoạt động sát thực tế.

Chương trình sẽ góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ; vận động cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, tăng cường quốc phòng - an ninh, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.