Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

17:58, 14/01/2022

Chiều 14/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc tổ chức Hội nghị thông tin kết quả công tác năm 2021, triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2022 đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nghỉ hưu và hiện đang cư trú trên địa bàn huyện; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện qua các thời kỳ.

Năm 2021, huyện Krông Pắc đã đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội khi lãnh đạo địa phương đã chủ động, linh hoạt triển khai công tác chỉ đạo, điều hành sát với thực tế.

Cụ thể, huyện đã xây dựng và triển khai kịp thời các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, kinh doanh. Hoạt động sản xuất nông nghiệp bám sát kế hoạch, sản lượng thóc vượt  9,26% so với kế hoạch đề ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được chú trọng. Công tác cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tạo tiền đề cho việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương…

Ông Mai Đình Thọ, Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Krông Pắc phát biểu ý kiến tại hội nghị
Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Mai Đình Thọ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2022, huyện tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh khởi nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tham gia ý kiến tại hội nghị, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy để đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong mùa vụ thu hoạch sầu riêng năm 2021; công tác thu ngân sách nhà nước; tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân... Thời gian tới, huyện cần lưu tâm công tác xúc tiến thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư vào những ngành có lợi thế và tiềm năng của huyện; giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng các công trình nông thôn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện úy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có những bổ sung phù hợp, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, môi trường, du lịch.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.