Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: 305 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

15:01, 16/02/2022

Sáng 16/2, huyện Krông Pắc long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, huyện Krông Pắc có 305 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tân binh nhập ngũ vào các đơn vị: Trung đoàn bộ binh 584, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công; Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Trung đoàn 28, Sư đoàn 10  và Công an tỉnh .

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt các khâu, các bước, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như: tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, xét nghiệm PCR cho 100% công dân trước lúc lên đường nhập ngũ.

Tân binh Trần Hữu Hoàng đại diện cho 305 tân binh hứa quyết tâm trước lúc lên đường làm nhiệm vụ
Đại diện tân binh hứa quyết tâm trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Các tân binh rất vinh dự, tự hào được đại diện cho những người con ưu tú của quê hương Krông Pắc anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, tiếp bước các thế hệ cha anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Hứa ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Các tân binh bước qua cầu vinh quang
Các tân binh bước qua cầu vinh quang.

Tại Lễ giao nhận quân, đồng chí Đinh Xuân Diệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện ân cần, động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng rằng các tân binh sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng và truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang huyện nhà; thực hiện ước mơ hoài bão của tuổi trẻ là cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Huy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.