Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò của báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Liên đoàn Lao động tỉnh

12:38, 31/03/2023

Sáng 31/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên, giảng viên kiêm chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức LĐLĐ tỉnh năm 2022 và quý I, năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn trong thời gian tới.

Được thành lập từ năm 2022, đến nay, đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức LĐLĐ tỉnh có 29 đồng chí. Sau gần 1 năm hoạt động, đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức đã tổ chức và phối hợp tổ chức 149 cuộc tuyên truyền, hội nghị tập huấn cho hơn 17.000 lượt cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; trực tiếp biên soạn 170 tài liệu tuyên truyền, bài giảng, cung cấp đến đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động.

h
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Lý phát biểu tại hội nghị.

Nhằm tăng cường công tác truyền thông qua Cổng, Trang Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn, đến nay, ngoài nhóm Zalo, Facebook công đoàn tỉnh, 21/21 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và hàng ngàn công đoàn cơ sở lập Facebook và nhóm zalo để tuyên truyền và triển khai các hoạt động, phong trào của tổ chức công đoàn, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh còn một số những hạn chế như: một số báo cáo viên, giảng viên kiêm chức chưa thực sự nhiệt tình, trách nhiệm, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao; nội dung, phương pháp tuyên truyền ở một số đơn vị chậm đổi mới, chưa bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; chưa tổ chức được hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức...

h
Đại biểu tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục thời gian tới, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền hoạt động công đoàn các cấp.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã công bố Quyết định bổ sung báo cáo viên LĐLĐ tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ TP. Buôn Ma Thuột; Huỳnh Xuân Mai, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cư M’gar; H’Noan Kpơr, Chủ tịch LĐLĐ huyện Krông Pắc.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.