Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 56 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954-7-5-2010): Đánh chắc, thắng chắc

02:09, 08/05/2010
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lúc đầu ta chuẩn bị theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, sẽ nổ súng vào đêm 26-1-1954 để kết thúc thắng lợi trong hai đêm, ba ngày. Sau đó, qua kiểm tra và cân nhắc kỹ các mặt, thấy địch đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn 49 cứ điểm rất kiên cố với 16.200 quân, nhiều vũ khí trang bị mạnh, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy mặt trận quyết định hoãn thời gian nổ súng, báo cáo về Bộ Chính trị và được chuẩn y thay đổi phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”.
 
Đánh chắc, tiến chắc bộ đội ta sẽ giữ được chủ động, có thời gian chuẩn bị đầy đủ, thực hiện đúng lời nhắc nhở của Bác Hồ: “Chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì chưa đánh”. Mệnh lệnh được truyền đi kịp thời. Toàn thể các đơn vị bộ binh, pháo binh, pháo cao xạ, công binh… đã chấp hành triệt để. Pháo đã kéo vào đến trận địa, lại được lệnh kéo ra để chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. 
Kéo pháo vượt rừng sâu, núi cao vào Điện Biên Phủ
 
Kéo pháo vượt rừng sâu, núi cao vào Điện Biên Phủ
Kéo pháo vượt rừng sâu, núi cao vào Điện Biên Phủ
Anh hùng Tô Vĩnh Diện hy sinh thân mình cứu pháo đêm 1-2-1954
Anh hùng Tô Vĩnh Diện hy sinh thân mình cứu pháo đêm 1-2-1954
Pháo đã vào đến cửa hầm trên điểm cao phía Đông Điện Biên Phủ
Pháo đã vào đến cửa hầm trên điểm cao phía Đông Điện Biên Phủ
 
Đàm Thuần
Bài tiếp theo: Tiến công, siết chặt vòng vây giành chiến thắng
Nguồn tài liệu: Tập sách “Điện Biên Phủ hình ảnh và sự kiện” do Báo Cựu chiến binh  Việt Nam và NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản

Ý kiến bạn đọc