Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 56 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954-7-5-2010): Tiến công, siết chặt vòng vây giành chiến thắng

19:04, 08/05/2010
Ngày 13-3-1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ bắt đầu. Trong đợt tiến công thứ nhất, ta đánh vào các cứ điểm khống chế phía bắc, khu phòng ngự hiểm yếu của địch. 17 giờ ngày 13-3-1954, pháo ta bắn vào Him Lam, phân khu trung tâm Mường Thanh, phá hủy 5 máy bay và nhiều hầm hào, công sự của địch. Him Lam gồm 3 cứ điểm xây dựng trên 3 quả đồi và là trung tâm phòng ngự kiên cố nhất của địch ở Điện Biên Phủ. Từ 18 giờ 30 đến 22 giờ 30 phút đến 13-3-1954, ta tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Him Lam. Đêm 14 rạng ngày 15-3-1954, ta hoàn toàn tiêu diệt cứ điểm đồi Độc Lập. Tiếp đó, ngày 17-3-1954, ta uy hiếp, gọi hàng toàn bộ quân địch ở cứ điểm Bản Kéo. Đợt tiến công thứ nhất kết thúc sau 5 ngày chiến đấu đã mở toang cánh cửa thép phía bắc của địch, càng chứng tỏ phương châm đánh chắc tiến chắc của ta là hoàn toàn chính xác.

Các chiễn sĩ nhồi bộc phá chuẩn bị đánh cụm cứ điểm Him Lam, trận mở màn chiến dịch
Các chiến sĩ nhồi bộc phá chuẩn bị đánh cụm cứ điểm Him Lam, trận mở màn chiến dịch
Xung phong trên đồi Him Lam
Xung phong trên đồi Him Lam
Xe tăng địch phản kích gặp sức chiến đấu của ta đã phải đầu hàng
Xe tăng địch phản kích gặp sức chiến đấu của ta đã phải đầu hàng
áng ngày 15-3-1954 , đại đoàn 308 đã phất cao lá cờ chiến thắng trên đỉnh đồi Độc Lập
Sáng ngày 15-3-1954 , đại đoàn 308 đã phất cao lá cờ chiến thắng trên đỉnh đồi Độc Lập
Đợt tiến công thứ hai từ 30-3 đến 4-4-1954 ta đánh đồng loạt các ngọn đồi phía Đông, phát triển trận địa tiến công, chia cắt địch ra từng khúc, thắt chặt vòng vây, khống chế đi đến triệt đường tiếp tế của địch. Trong đợt này, ta đánh vào các cứ điểm rất khó đánh như A1, A2, A3, C1, D1, D2…gồm 7 tiểu đoàn Âu Phi, 1 tiểu đoàn ngụy, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng…
Các chiến sĩ xung phong cắt hàng rào mở đầu cuộc tiến công khu vực đồi C
Các chiến sĩ xung phong cắt hàng rào mở đầu cuộc tiến công khu vực đồi C
Các đơn vị xung kích đang tấn công địch trên đồi A1
Các đơn vị xung kích đang tấn công địch trên đồi A1
Tấn công một vị trí ở đồi C
Tấn công một vị trí ở đồi C
Anh nuôi bất chấp nguy hiểm mang cơm ra tận chiến hào
Anh nuôi bất chấp nguy hiểm mang cơm ra tận chiến hào
Vận chuyển thương binh
Vận chuyển thương binh

Từ đầu tháng 4-1954, chiến hào của ta từ hai hướng Đông-Tây khép vào, cắt đứt phân khu nam với phân khu trung tâm, cắt đôi tập đoàn cứ điểm. Tiếp đó ta lại đào hào giao thông từ giữa sân bay Mường Thanh đào ra, từ ngoài đào vào, cắt đôi sân bay và ta đã kiểm soát sân bay. Phạm vi đóng quân của địch bị thu hẹp mỗi chiều chỉ còn 1.200 đến 1.300 m. Tất cả các nguồn tiếp tế của địch chỉ còn trông vào việc thả dù từ máy bay xuống. Nhưng bộ đội pháo cao xạ ta cũng siết chặt vòng vây, khống chế vùng trời, buộc máy bay địch phải bay cao, thả dù từ xa, phần lớn dù rơi vào tay quân ta. Bộ đội ta còn bí mật đào hào luồn qua hàng rào thép gai, tiến sát lô cốt địch, rồi bất ngờ xung phong, sáng tạo ra cách “đánh lấn”. Khắp mặt trận đều phát triển phong trào “săn Tây, bắn tỉa” diệt địch, đoạt dù… Bằng cách đó bộ đội ta đã buộc địch ngày đêm phải chui rúc dưới hầm hố bùn lầy nước đọng, phạm vi hoạt động của chúng ngày càng bị thu hẹp lại.
Đánh địch phản kích ở Hồng Cúm
Đánh địch phản kích ở Hồng Cúm

Lực lượng pháo cao xạ và súng máy phòng không của ta bố trí ở mọi hướng ngày càng siết chặt vòng vây vùng trời Điện Biên
Lực lượng pháo cao xạ và súng máy phòng không của ta bố trí ở mọi hướng ngày càng siết chặt vòng vây vùng trời Điện Biên
các chiến sĩ đứng trên xác máy bay B24 reo mừng chiến thắng
Các chiến sĩ đứng trên xác máy bay B24 reo mừng chiến thắng
Kết thúc ngày 22-4-1954, vị trí 206 bị tiêu diệt, những tên sống sót ra đầu hàng
Kết thúc ngày 22-4-1954, vị trí 206 bị tiêu diệt, những tên sống sót ra đầu hàng

Ngày 1-5-1954, pháo các cỡ của ta, trong đó hỏa tiễn 122 lần đầu xuất hiện, bắn vào các cứ điểm của địch, mở đợt tấn công thứ ba. Bộ binh ta nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm C1. Ngay hai đêm đầu tiên, ta tiêu diệt thêm các cứ điểm ở phía Tây và phía Đông. Đến 5-5, ta tiếp tục tiêu diệt các cứ điểm 506,507,310 ở tả ngạn sông Nậm Rốn, chốt chặn ở Nà Tu bịt đường chạy sang Lào đề phòng địch rút chạy. Để chuẩn bị tổng công kích, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định 20 giờ 30 phút ngày 6-5-1954 lấy tiếng nổ của khối bộc phá gần 1.000 kg trong lòng đồi A1 làm hiệu lệnh, toàn mặt trận đều nổ súng. Đến 4 giờ sáng ngày 7-5 ta hoàn toàn làm chủ đồi A1 và C2, tiếp đó diệt các cứ điểm 507,508,509 ở tả ngạn sông Nậm Rốn. Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định tổng công kích, 17 giờ 30 phút ngày 7-5 quân ta đã tiến công vào sở chỉ huy địch, bắt sống tướng Đờ Cát và toàn bộ Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Lá cờ “quyết chiến quyết thắng” tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy và đến 24 giờ cùng ngày ta bắt sống toàn bộ quân địch đang rút chạy sang Lào. Điện Biên Phủ hoàn toàn được giải phóng.
Sau tiếng nổ của khối bộc phá, các chiến sĩ xung kích xông lên tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm A1
Sau tiếng nổ của khối bộc phá, các chiến sĩ xung kích xông lên tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm A1
Tiêu diệt hỏa điểm cuối cùng trên đồi C1
Mũi tấn công qua sân bay Mường Thanh
Vượt cầu gỗ bắc qua sông Nậm Rốm tiến vào khu trung tâm
Vượt cầu gỗ bắc qua sông Nậm Rốm tiến vào khu trung tâm
Giương cao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng tiến vào sở chỉ huy
Giương cao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng" tiến vào sở chỉ huy

Tướng Đờ Cát và bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng
Tướng Đờ Cát và bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát toàn cảnh Điện Biên Phủ sau chiến thắng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát toàn cảnh Điện Biên Phủ sau chiến thắng
Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo đảng chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và mừng thọ Bác
Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ xuất sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và mừng thọ Bác

Đàm Thuần
Nguồn tài liệu: Tập sách “Điện Biên Phủ hình ảnh và sự kiện” do Báo Cựu chiến binh  Việt Nam và NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản


Ý kiến bạn đọc