Multimedia Đọc Báo in

Hội Phụ nữ huyện Ea Kar với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

09:58, 14/02/2011

Hội Phụ nữ huyện Ea Kar hiện có 16 cơ sở Hội tại 14 xã và 2 thị trấn với 28.223 hội viên, chiếm 78,53% tổng số phụ nữ trên địa bàn.

Triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 4 năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cơ sở tổ chức quán triệt chuyên đề của Cuộc vận động cho 3.162 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên và 100% cán bộ từ chi, tổ hội;  tuyên truyền cho 100% hội viên, phụ nữ trong các buổi sinh hoạt mô hình, sinh hoạt câu lạc bộ… Bên cạnh đó,  9/16 cơ sở Hội đã tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sưu tầm những mẩu chuyện hay về Bác để kể cho chị em hội viên nghe trong các buổi sinh hoạt. Nhờ vậy, nhận thức của chị em phụ nữ được nâng lên rõ rệt và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi xã, mỗi chi hội có nhiều cách làm hay như xây dựng mô hình  “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi heo đất” tại các gia đình hội viên theo hình thức khi nấu cơm, đi chợ  hằng ngày, chị em tiết kiệm 1 lon gạo hay 1.000 – 10.000 đồng. Có chi hội còn vận động chị em tiết kiệm đất quanh nhà trồng rau sạch, trồng cây ăn trái… không để đất trống… Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, các cấp Hội phụ nữ huyện Ea Kar đã xây dựng được 884 hũ gạo với 12.473 kg gạo, giúp cho 237 hộ gia đình hội viên khó khăn và ủng hộ 13 hộ nghèo, trong đó có 8 hộ hội viên dân tộc thiểu số tại chi hội kết nghĩa; xây dựng được 191 ống tiền tiết kiệm với tổng số tiền gần 49 triệu đồng để cho 110 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng được 2.614 con heo đất với số tiền trên 249 triệu đồng giúp cho 130 chị hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Một số điển hình như: Cán bộ Hội Phụ nữ xã Cư Prông đã tiết kiệm tiền phụ cấp hằng tháng để hỗ trợ 100.000 đồng/tháng cho một trẻ mồ côi; Hội Phụ nữ xã Ea Ô đã dùng số tiền tiết kiệm hỗ trợ một hội viên nghèo 300.00 đồng/ tháng để phát triển chăn nuôi và 2 cháu mồ côi 350.000 đồng/ tháng để mua quần áo, sách vở đi học…

Với những hoạt động của mình, Hội Phụ nữ huyện Ea Kar nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào phụ nữ tỉnh, liên tục được Trung ương Hội tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Đặng Thị Hương


Ý kiến bạn đọc