Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09:34, 25/01/2014
Tại buổi gặp mặt trên 150 già làng, trưởng buôn thuộc 70 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) do Công an tỉnh tổ chức sáng 21-1 vừa qua, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định: “Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến quan trọng, nội dung khá toàn diện, hình thức vận động phong phú, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Có được những kết quả quan trọng ấy, một phần là nhờ vào uy tín, trách nhiệm và vai trò của các già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh…”.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nhấn mạnh: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã cho thấy vai trò hết sức quan trọng của những người có uy tín, già làng, buôn trưởng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT và duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình tại địa phương. Vai trò ấy đã được khắc họa bằng hình ảnh những già làng, buôn trưởng “miệng nói, tay làm, chân đi” vì sự bình yên của buôn làng… Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn xác định việc phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, buôn trưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số là một nội dung quan trọng để xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, được thể hiện đậm nét trong chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh…

Thực tế cho thấy, các già làng, trưởng buôn, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo đã phát huy vai trò tích cực trong vận động quần chúng chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước của buôn thôn; tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Thời gian qua, những người có uy tín, các già làng, trưởng buôn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực gương mẫu cùng với các ban ngành đoàn thể  và lực lượng công an thực hiện tuyên truyền trên 2.250 buổi vận động con em, người trong gia đình, thân tộc và cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật với gần 400.000 lượt người tham dự; kết hợp đưa ra kiểm điểm trước dân 1.680 đối tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hàng trăm lượt người có uy tín, già làng, trưởng buôn đã thực sự là nòng cốt của các tổ hòa giải, tham gia giải quyết trên 500 vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, đấu tranh xử lý các tà đạo, đạo lạ…

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các già làng,  trưởng buôn tại buổi gặp mặt ngày 21-1-2014.
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các già làng, trưởng buôn tại buổi gặp mặt ngày 21-1-2014.

Đánh giá về những đóng góp của các già làng, trưởng buôn, Đại tá Vũ Văn Quang, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ Công an tỉnh cho biết: Nhờ phát huy được vai trò của các già làng, trưởng buôn trong công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, trong 3 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 5.837 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có gần 3.600 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 2.666 vụ việc. Các già làng, trưởng buôn cũng đã phối hợp tham gia vận động được 267 đối tượng truy nã ra đầu thú. Những người có uy tín, già làng, trưởng buôn đã tích cực tham gia vận động nhân dân giao nộp 4.166 vũ khí quân dụng, súng tự chế, vật liệu nổ, hung khí các loại; tham gia tuyên truyền và tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho gần 500 đối tượng nghiện ma túy; tham gia giúp đỡ, quản lý, giáo dục trên 2.000 đối tượng Fulrô đã bị xử lý tại các địa bàn và trên 3.000 thanh niên chậm tiến, đối tượng sau cải tạo trở về địa phương… Ngoài ra, trong 3 năm qua, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các già làng, trưởng buôn đã tham gia xây dựng mới được 55 mô hình quần chúng tự quản về ANTT ở xã, phường, thị trấn và 26 tổ chức quần chúng tự quản về ANTT tại thôn, buôn, tổ dân phố. Các mô hình này bước đầu hoạt động có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản có sự tham gia tích cực của già làng, trưởng buôn…

Đại tá Vũ Văn Quang khẳng định thêm vai trò của các già làng, trưởng buôn: Nhờ những đóng góp to lớn của các già làng, trưởng buôn, trong năm 2013, toàn tỉnh có gần 2.420 thôn, buôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về ANTT; có 118/184 xã, phường, thị trấn duy trì không có tội phạm; 1.642 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn ma túy; 1.692 khu dân cư an toàn không có tệ nạn ma túy…

Có được những kết quả đáng ghi nhận này, theo Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng với đó là vai trò đáng ghi nhận của các già làng, trưởng buôn, những người có uy tín từ cơ sở. Chính những người có uy tín ấy đã phát huy tối đa vai trò nòng cốt của mình để làm cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với từng người, từng nhà, góp phần đáng kể để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Việt Cường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk - Vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng
​​​​​​​Đắk Lắk là vùng đất giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của khu vực Tây Nguyên và của cả nước. Vùng đất này là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử và các phong trào cách mạng của biết bao thế hệ cha anh đi trước, cùng với nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc ta.