Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:39, 25/06/2020

Đảng bộ xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hòa Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra. Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 21,9 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 115% kế hoạch. Đến nay xã Hòa Phong đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 3 tiêu chí so với năm 2015. Các chính sách xã hội được quan tâm triển khai; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã kết nạp mới 32 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 140 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hòa Phong phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11%; tổng thu nhập 5 năm ước đạt hơn 1.168 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-5% mỗi năm; giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và phấn đấu đến năm 2025 đạt thêm từ 3-5 tiêu chí; hằng năm kết nạp 6-9 đảng viên mới…

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phong khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (khuyết 1 đồng chí, chờ tăng cường sau đại hội) và bầu Đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Krông Bông lần thứ X.  

       Thúy Vân         

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.