Multimedia Đọc Báo in

Vô cớ chém người, hai thanh niên lĩnh án tù

16:48, 22/05/2019

Ngày 21-5, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt bị cáo Y Kiêm Mlô (SN 1998, trú buôn Tai, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) mức án 16 năm tù, Y Nưng Niê (SN 2000, trú cùng địa phương) 12 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 20-7-2018, Y Kiêm cùng bạn gái tới đám cưới ở buôn Hoang, xã Krông Jing chơi. Y Kiêm để bạn gái ở lại đám cưới rồi đi uống rượu cùng Y Nưng Niê và một số người khác tại nhà anh Y Ru Bi Niê (SN 1990, trú buôn Hoang, xã Krông Jing).

Một lúc sau, Y Kiêm lấy xe máy đến đám cưới đón bạn gái thì xảy xa mâu thuẫn với Y Buol Niê (SN 2002, trú buôn Cuăh, xã Krông Jing) cùng một số thanh niên khác nên bị đánh. Y Kiêm bỏ xe máy lại chạy về nhà Y Ru Bi kể cho mọi người nghe rồi rủ Y Nưng đi trả thù. 

Bị cáo Y Nưng Niê (bên phải) và Y Kiêm Mlô tại phiên tòa sơ thẩm.
Từ trái sang phải: Bị cáo Y Kiêm Mlô và Y Nưng Niê tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi cả hai vừa đến cổng thì bị nhóm của Y Buol Niê cầm cây, chai lọ ném vào người. Y Kiêm chạy vào trong sân nhặt một đoạn cây gỗ, còn Y Nưng đi vào trong nhà lấy một con dao rựa ra đánh lại khiến nhóm của Y Buol Niê phải bỏ chạy.

Cùng thời điểm này, anh Y Th. (SN 1998, trú buôn Cuăh, xã Krông Jing) điều khiển xe máy chở cháu  là H’M. Byă (SN 2004, trú buôn M’Suốt, xã Krông Jing) từ đám cưới đi ra thì bị Y Kiêm chặn lại. Sợ bị đánh, anh Y Th. điều khiển xe bỏ chạy thì bị Y Kiêm vung cây lên đánh trúng vào đầu cháu H’M. Anh Y Th. tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thì gặp Y Nưng và bị chém trúng đầu. Cả hai chú cháu Y Th. và xe cùng lao xuống ruộng.

Hậu quả, anh Y Th. tử vong tại chỗ, cháu H’M. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Y Kiêm cùng với Y Nưng bỏ trốn nhưng bị bắt sau đó.

Hà Duy 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Từ truyền thông cơ sở đến sinh kế bền vững
Bằng việc đẩy mạnh truyền thông cơ sở, hỗ trợ sinh kế và từng bước đưa công nghệ số vào đời sống, xã Ea Ning đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác giảm nghèo thông tin, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.