Đặc sản thịt chua Phú Thọ
Vùng đất tổ Phú Thọ từ lâu đã nổi tiếng với những món đặc sản như cơm lam, cơm nắm lá cọ, bánh tẻ mật, xôi ngũ sắc,... song không thể không kể đến món thịt chua nổi tiếng nơi đây.
Thịt chua thực ra là một loại đặc sản có nguồn gốc từ người Mường ở vùng Xuân Sơn, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt, món thịt chua của làng Phú Hà, thị trấn Thanh Sơn khiến ai đã từng thưởng thức chắc chắn không thể quên bởi hương vị đặc trưng của nó.
Cách làm thịt chua cũng rất đơn giản, chủ yếu chọn thịt ba chỉ, thịt mông sấn, thịt nạc vai, nạc thăn đã được sơ chế sạch từ loại lợn lửng để chế biến. Giống lợn này nuôi một năm chỉ đạt chưa tới hai mươi ký nên thịt rất thơm ngon. Thịt lợn lửng phải vừa được mổ ra, còn nóng hổi chứ không được dùng những thịt bày bán ngoài chợ làm món thịt chua được, bởi loại thịt này chứa nhiều nước sẽ không đạt chất lượng. Tiếp theo người ta còn phải nướng qua thịt rồi mới thái ra thành từng miếng thật mỏng, to hay nhỏ là tùy theo ý thích để khi ăn nhìn miếng thịt trông ngon mắt hơn.
![]() |
Chế biến thịt chua bỏ vào ống. |
Thịt chua có thể để dùng trong vòng một tháng nên đây cũng là món đặc sản làm quà tặng người thân ở xa mỗi khi có dịp về quê.
Thịt chua bóc lá bọc kín ở ống khi bỏ ra đĩa trông phải khô, tơi, chín đều, chua, ngọt, thơm ngậy là đạt chất lượng. Khi ăn thịt chua người ta thường kèm với các loại lá như: lá sung, lá ổi, lá mơ, lá đinh, rau thơm… chấm kèm với tương ớt thêm chút hạt tiêu thì mới cảm nhận được hết hương vị khá độc đáo, mới lạ từ món ăn đem lại. Món này chủ yếu làm mồi nhậu cho cánh đàn ông nhưng với chị em phụ nữ món này cũng rất ghiền bởi ăn cũng ngon không kém gì món nem chua.
Ý kiến bạn đọc