Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện dấu vết người cổ 400.000 năm

17:06, 30/12/2011

Các nhà khảo cổ Israel vừa tìm thấy vết tích của loài người cổ đại, làm đảo lộn các lý thuyết về nguồn gốc loài người.

Trong một cuộc khai quật tại hang động ở miền Trung Israel, các nhà khoa học đã tìm thấy một số xương, có thể được cho là răng của loài người đã tồn tại cách đây 400.000 năm.

 

Một chiếc răng được cho là của người cổ đại
Một chiếc răng được cho là của người cổ đại

Các học thuyết trước đây đều cho rằng thủy tổ loài người xuất phát từ châu Phi cách đây 200.000 năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học cần thêm thời gian để xác định chính xác niên đại của những chiếc răng và thực sự có phải là của loài người hay không. So với sọ, răng chưa phải là vết tích chỉ rõ chính xác nguồn gốc của động vật. Do vậy, các nhà khảo cổ Israel cho biết họ sẽ tiếp tục khai quật hang Qesem trên để tìm thêm vết tích. Hang động này được phát hiện vào năm 2000 và bắt đầu được khai quật vào năm 2004.

Theo SGGP

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đa dạng sinh kế để giảm nghèo bền vững
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu canh tác và thế mạnh của từng địa phương. Từ đó, giúp người dân giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.