Multimedia Đọc Báo in

Mỗi ngày 1.000 đồng - Tiết kiệm nhỏ, ý nghĩa lớn

07:18, 08/12/2023

Hơn 10 năm trước, Huyện ủy Cư M’gar ban hành Công văn 258-CV/HU ngày 23/5/2012 về “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo đó, vận động mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện thực hành tiết kiệm 1.000 đồng/ngày để xây nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Từ năm 2012 đến nay, đã có 46/46 tổ chức đảng và hơn 50.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của huyện tham gia Quỹ tiết kiệm, với số tiền tiết kiệm gần 17,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ thuộc đối tượng trên, mức hỗ trợ từ 30 - 40 triệu đồng/trường hợp làm nhà mới; từ 5 -10 triệu đồng/trường hợp sửa chữa nhà ở.

Từ nguồn quỹ này đã giải ngân làm mới, sửa chữa 424 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 123 nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách; hỗ trợ làm 129 nhà 167 (giai đoạn 2) với tổng số tiền 16,33 tỷ đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực giúp những hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn có mái ấm an cư, thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống; qua đó thể hiện tinh trần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân.

Với ý nghĩa thiết thực đó, mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Huyện ủy Cư M’gar vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương tôn vinh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” diễn ra đầu tháng 11/2023.

Hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở thị trấn Quảng Phú từ nguồn "Quỹ 1.000 đồng".

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết, ngoài việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, một số xã, thị trấn còn vận động được hơn 500 cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, đoàn viên, hội viên ở nông thôn tham gia Quỹ tiết kiệm trên tinh thần tự nguyện, mức ủng hộ từ 50 - 60 nghìn đồng/người/năm; trong đó có những đảng viên, dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tích cực tham gia.

 

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Cư M’gar không có gì to tát, chỉ là tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng nhưng có ý nghĩa thiết thực, nhân văn, kết nối ý Đảng, lòng dân.

Trên cơ sở đó, ngày 18/4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình số 15-CTr/HU về “Thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025”. Huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia Quỹ tiết kiệm đến toàn dân, với mức đóng góp 1.000 đồng/người/tuần, trên tinh thần tự nguyện. Từ khi mô hình được triển khai, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia thực hiện. 

Vào tháng 10 vừa qua, bà Nông Thị Náy (SN 1963) ở thôn 8 (xã Ea M’nang) thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay vừa được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ 1.000 đồng để xây dựng căn nhà cấp 4. Hoàn cảnh bà Náy hết sức éo le, chồng bị bệnh thần kinh, bản thân già yếu lại nuôi hai cháu nhỏ. “Nếu không có số tiền hỗ trợ này, cả đời tôi không biết đến bao giờ mới có căn nhà kiên cố để ở”, bà Náy nói trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Mô hình "Tiết kiệm làm theo lời Bác" của Huyện ủy Cư M’gar bắt đầu ý tưởng từ hiệu quả của phong trào “Nuôi heo đất” ở xã Quảng Hiệp. Trước đó, năm 2011 xã Quảng Hiệp đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã tiết kiệm 1.000 đồng/ngày/người nuôi heo đất, lấy nguồn quỹ hỗ trợ xây nhà, tặng cây, con giống cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong 12 năm vận động, xã đã nuôi được hơn 3.300 con heo đất với số tiền 2,3 tỷ đồng. Nghĩa tình “Nuôi heo đất” đã giúp xã xóa được 56 hộ nghèo; xây mới, sửa chữa 49 ngôi nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ 11 hộ xây nhà 167; mua 200 con dê giống tạo sinh kế cho 92 hộ khó khăn, đến nay đàn dê phát triển lên 600 con.

Ngày hội đập heo đất hỗ trợ người nghèo ở xã Quảng Hiệp.

Hộ ông Ai Thanh (dân tộc Vân Kiều, ở thôn Hiệp Lợi) thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng ông làm thuê đắp đổi kiếm sống qua ngày. Năm 2017, ông được chính quyền địa phương tặng 1 con bò giống từ Chương trình nuôi heo đất của xã Quảng Hiệp; tiếp đó năm 2019 được hỗ trợ thêm 3 con dê giống. Sau thời gian chăm sóc, thấy có triển vọng, vợ chồng ông mở rộng quy mô chuồng trại, trồng thêm cỏ để phát triển chăn nuôi. Nhờ nguồn sinh kế ban đầu, đến nay gia đình ông Thanh đã có 5 con bò, 40 con dê. Con trai ông yên tâm học tập ở hệ cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh nhờ số tiền bán dê giống. Từ hộ nghèo, gia đình ông làm đơn xin thoát nghèo. Cũng như nhiều người trong xã, mỗi ngày ông cũng nuôi heo đất để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khác.

Theo Huyện ủy Cư M’gar, hiện địa phương vẫn còn hơn 1.900 hộ nghèo, gần 3.300 hộ cận nghèo và hơn 1.000 hộ đang ở nhà tạm cần được hỗ trợ về nhà ở. Bên cạnh chương trình tiết kiệm 1.000 đồng/người/ngày, tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện (23/1/1984 - 23/1/2023), huyện đã và đang kêu gọi, vận động các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền dự kiến 8 - 10 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện sẽ vận động các nguồn lực khác để hỗ trợ sinh kế, phục vụ công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.