Kỳ vọng mới từ chính quyền địa phương hai cấp
Cùng với người dân cả nước, sáng nay 30/6, người dân phường Tân Lập hân hoan chào mừng sự kiện sáp nhập tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.
Buôn Kô Siêr có khoảng 1.000 hộ dân, trong đó có khoảng 600 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, người dân địa phương đã được lấy ý kiến về việc sáp nhập tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Dù ban đầu có lo ngại về quy mô phường quá lớn nhưng việc thành lập 5 phường mới trên cơ sở TP. Buôn Ma Thuột (cũ) đã đúng nguyện vọng của người dân; cho thấy ý kiến của họ đã được lắng nghe.
![]() |
Người dân phường Tân Lập xem trực tuyến Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính. |
Thời khắc lịch sử này làm Cựu binh Nguyễn Duy Quảng, buôn Kô Siêr nhớ lại những tháng năm lịch sử của hơn 40 năm trước. Bằng sức khỏe và sức trẻ, thanh niên cả nước háo hức tham gia quân ngũ để có cơ hội được cống hiến cho đất nước.
Từ đó đến nay, Đất nước đã bước qua nhiều giai đoạn khác nhau với những mốc lịch sử quan trọng và hiện nay đã phát triển vượt bậc về mọi mặt từ thể chế, kinh tế đến đời sống của người dân. Công nghệ 4.0 đang phủ sóng và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Ông Nguyễn Duy Quảng nhấn mạnh: "Khát vọng Hòa Bình là khát vọng thiêng liêng của nhiều thế hệ của dân tộc Việt Nam. Tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính quyền đã hướng tới người dân, tôi tin tưởng vào các quyết sách của Đảng để xây dựng Tổ quốc hùng cường. Thế hệ trẻ cần có sự hiểu biết về lịch sử dân tộc, hãy học tập và cống hiến cho sự phồn thịnh của đất nước, không có thành quả nào đạt được mà không có sự nỗ lực".
![]() |
Cựu binh Nguyễn Duy Quảng, buôn Kô Siêr, phường Tân Lập. |
Với cương vị là Trưởng buôn Cuôr Kăp, ông Y Yên Mlô nhận xét, dưới sự dẫn dắt của Đảng, người dân buôn Cuôr Kăp đã bước qua nhiều khó khăn, thách thức và phát triển dần lên. Các hủ tục lạc hậu dần bị xóa bỏ. Các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì, gìn giữ cho thế hệ sau. Người lớn có đất để sản xuất, trẻ em được chăm sóc và học hành, thanh niên được học nghề... Với sự kiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, mong rằng ý kiến của người dân địa phương được lắng nghe nhiều hơn và nhất là hoạt động giáo dục và đào tạo sẽ được quan tâm hơn.
Phường Tân Lập thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tân Hoà, Tân Lập và xã Hoà Thắng (TP. Buôn Ma Thuột cũ), có tổng diện tích 46,7 km2 với tổng dân số là 73.316 người.
Thanh Hường
Ý kiến bạn đọc