Multimedia Đọc Báo in

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

06:31, 18/11/2025

Trong những năm qua, Mặt trận các cấp tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nguồn sức mạnh to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Chung sức xây dựng đời sống mới

Buôn Tul B, xã Ea Wer hiện có 356 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Êđê. Trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, nhờ bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận buôn đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế.

Bà H’Liếp Hra, Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn Tul B chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng vận động bà con cùng tham gia mọi hoạt động của buôn, từ phát triển kinh tế gia đình, chăm lo con cái đến giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Điều đáng mừng là bà con hưởng ứng rất nhiệt tình, ai cũng có ý thức góp phần để buôn làng ngày càng phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi đời sống người dân Tổ dân phố An Bình 7, phường Buôn Hồ. Ảnh:Thúy Hồng

Từ tinh thần gương mẫu của cán bộ Mặt trận, sự nhiệt tình của người uy tín và sự đồng thuận của bà con, đời sống kinh tế - xã hội ở buôn Tul B thay đổi từng ngày. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm; nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững nhờ mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới. Như gia đình chị H’Yếu Bkrông trước đây thường làm nương rẫy theo thói quen cũ nên năng suất thấp. Từ khi Mặt trận và các đoàn thể mở các lớp hướng dẫn kỹ thuật, rồi cán bộ xuống tận rẫy chỉ cách chăm sóc cây cà phê, cách phòng sâu bệnh, chị đã dần thay đổi cách làm và mang lại hiệu quả rõ rệt. "Mọi người còn vận động tôi tham gia các nhóm tiết kiệm, hỗ trợ nhau vốn và kinh nghiệm sản xuất. Nhờ đó, tôi có điều kiện đầu tư phân bón, cải tạo vườn. Vụ vừa rồi năng suất tăng đáng kể, thu nhập ổn định hơn nhiều. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn trước”, chị H'Yếu chia sẻ.

 

"MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín; nhân rộng các mô hình tự quản, các hoạt động an sinh xã hội. Mục tiêu là để mỗi người dân đều được lắng nghe, được hỗ trợ và cùng chung tay xây dựng quê hương Đắk Lắk phát triển bền vững” - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hữu Thế.

Với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên ở buôn Sa Bốk, xã Nam Ka đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy nội lực của cộng đồng để xây dựng buôn làng phát triển. Nhờ đó, nhiều công trình thiết thực như đường giao thông nông thôn, điện chiếu sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng… được triển khai với sự đồng thuận cao của người dân.

Ông Y Them Hwing, già làng buôn Sa Bốk phấn khởi nói: “Ngày trước, đường đất mùa mưa lầy lội, bà con đi lại rất khó khăn. Nhờ sự chung sức của người dân cùng sự quan tâm của Nhà nước, buôn đã có tuyến đường bê tông sạch sẽ, đi lại thuận tiện. Nhà văn hóa cộng đồng cũng được sửa sang khang trang, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trở nên rộn ràng hơn. Nhìn buôn làng đổi thay từng ngày, ai trong chúng tôi cũng vui”.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, thực hiện phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, MTTQ các cấp đã vận động hơn 386 tỷ đồng xây dựng Quỹ Vì người nghèo để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Tại xã Ea Na, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Mặt trận xã đã phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm ủng hộ quỹ. Từ nguồn lực vận động được, địa phương đã rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở, cây, con giống, vật tư phục vụ sản xuất. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã tổ chức hơn 10 chương trình trao tặng quà cho người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Đại diện MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Ea Na cùng các đơn vị tài trợ trao quà tặng người dân khó khăn trên địa bàn.

Cùng với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên ở nhiều địa phương cũng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia thông qua các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế: “Nuôi heo đất vì phụ nữ nghèo”, “Hùn vốn xoay vòng”, câu lạc bộ “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”… Mỗi mô hình đều gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để người dân cùng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ea Na chia sẻ: “Sau sáp nhập, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là tinh thần đoàn kết trong nhân dân được nâng lên. Các chương trình an sinh khi triển khai đều nhận được sự chung tay của cộng đồng, từ doanh nghiệp đến từng hộ dân. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp địa phương kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo nên sức mạnh để Ea Na phát triển bền vững”.

Không chỉ chăm lo tại địa phương, MTTQ tỉnh còn kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai. Khi các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát đi lời kêu gọi toàn dân chung tay giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ. Riêng trong đợt vận động từ ngày 7 - 31/10, đơn vị đã tiếp nhận hơn 29,4 tỷ đồng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước hỗ trợ người dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Anh Phương


Ý kiến bạn đọc