Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể năm 2025
Sáng 12/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tập thể năm 2025.
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tỉnh bước vào mô hình tổ chức mới sau hợp nhất. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; kiên định thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, toàn diện.
![]() |
| Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ tại nghị. |
Ngay sau hợp nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung củng cố khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị và nhân dân; kiện toàn cơ quan, đơn vị; hoàn thiện quy chế làm việc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
Nhờ đó, bộ máy nhanh chóng ổn định, không bỏ trống địa bàn, không gián đoạn nhiệm vụ, tạo tiền đề quan trọng để toàn tỉnh phát triển trong năm đầu vận hành mô hình mới.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận. |
Năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 125,3% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 80,6 triệu đồng; thu ngân sách đạt 123% dự toán Trung ương giao.
Quy hoạch đô thị, đầu tư công, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; nông nghiệp duy trì ổn định; du lịch tăng trưởng mạnh mẽ với 7,3 triệu lượt khách, tổng thu tăng hơn 46%. Lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, dột nát hoàn thành vượt tiến độ với 8.915 căn được hỗ trợ.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đóng góp ý kiến thảo luận. |
Công tác phòng chống thiên tai được triển khai quyết liệt. Trong ứng phó bão số 13 và mưa lũ lịch sử, tỉnh đã di dời an toàn hơn 19.000 người; tổ chức cứu trợ khẩn cấp và khởi động chương trình tái thiết quy mô lớn, trong đó có “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho các hộ bị sập hoàn toàn, phấn đấu hoàn thành trước 31/1/2026.
Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ điều tra, khám phá án nghiêm trọng trên 90%. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường; nhiều vụ việc phức tạp được xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường giám sát, phản biện xã hội. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đúng tiến độ.
![]() |
| Đồng chí Đỗ Như Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II - Ban Tổ chức Trung ương tham gia góp ý tại hội nghị. |
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chủ động bố trí ngân sách; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bổ sung sớm biên chế cho các địa phương, đơn vị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp nhằm phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số; ưu tiên các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đời sống người dân; triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong thu ngân sách; huy động tối đa nguồn lực khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tập trung vào các công trình trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng; kiến nghị về hạ tầng giao thông, nhất là tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa và mở rộng sân các bay.
Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp; sắp xếp lại quy hoạch nuôi trồng thủy sản và mở rộng ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới…
Lê Thành

































Ý kiến bạn đọc