Multimedia Đọc Báo in

Kiến nghị đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 29 nối Đắk Lắk với Phú Yên

11:51, 30/03/2025

Tại cuộc họp trực tuyến về kết quả triển khai kế hoạch hoàn thành 3.000 km cao tốc đến hết năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xem xét, cho chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 29 nối tỉnh Đắk Lắk với Phú Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái cho biết, tuyến Quốc lộ 29 nối Đắk Lắk và Phú Yên dài khoảng 180 km, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe. Tuyến đường này được nâng cấp, cải tạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội hai địa phương phát triển.

Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, tuyến Quốc lộ 29 hiện trạng cơ bản đường cấp IV miền núi, bề rộng mặt đường từ 5,5 m đến 16 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa và đá dăm láng nhựa.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã nghiên cứu lập Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ được phân bổ hạn hẹp, ngoài điều chỉnh giảm phân bổ lại cho địa phương, nguồn lực còn lại tập trung cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ nên chưa thể cân đối để thực hiện thêm các dự án mới, trong đó bao gồm cả Quốc lộ 29.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​