Multimedia Đọc Báo in

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy triển khai các dự án chiến lược

06:57, 16/10/2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, dịch vụ, du lịch và năng lượng sạch. Mỗi bước triển khai là một bước hiện thực hóa quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đột phá trong du lịch và công nghiệp

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà hiện đã hoàn tất phần lớn thủ tục, chỉ còn chờ cấp giấy phép xây dựng. Đây là một trong những dự án phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp, khai thác lợi thế biển đảo khu vực phía Đông của tỉnh. Khi hoàn thành, cù lao Mái Nhà sẽ trở thành điểm đến đặc sắc, góp phần tạo thương hiệu du lịch biển Đắk Lắk. Tỉnh đang xem xét điều chỉnh tiến độ dự án để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm khởi công.

Song song với lĩnh vực du lịch, công nghiệp cũng đang ghi dấu với nhiều bước tiến mạnh mẽ. Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/9 về chuyển mục đích sử dụng rừng, nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 đã thuê đơn vị tư vấn lập đồng loạt hồ sơ: đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, phương án phòng cháy chữa cháy. Đồng thời phối hợp với địa phương rà soát 273 ha đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng để lập hồ sơ thuê đất. Đại diện nhà đầu tư, ông Hoàng Quang Việt, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bất động sản Hòa Phát, cho biết: “Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm khởi công đúng tiến độ. Đây không chỉ là dự án công nghiệp mà còn là dự án tạo việc làm, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển vùng phụ cận”.

Khu kinh tế Nam đang được hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án. Trong ảnh: Công trình đường từ cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên và nâng công suất Nhà máy đường Sơn Hòa lên 15.000 tấn mía/ngày chính thức khởi động vào ngày 26/9 vừa qua. Dự án đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, dự kiến trình thẩm định trong quý 4 năm nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ khẳng định: Việc nâng công suất các nhà máy không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho nông dân trồng mía, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáng kể vào cơ cấu nguồn điện tái tạo của khu vực.

Tạo nền tảng để phát triển dài hạn

Theo ông Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Tài chính, các dự án trọng tâm của tỉnh đều được các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc được xem là điểm nhấn mở hướng phát triển kinh tế biển cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự kiến trong tháng 10/2025, các đơn vị sẽ hoàn tất thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật bến cảng (bao gồm đê chắn sóng) và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cùng với đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng, phê duyệt quy hoạch 1/2.000 và 1/500, lập báo cáo khả thi và thiết kế cơ sở. Khi được triển khai, đây sẽ là khu công nghiệp kiểu mẫu ứng dụng công nghệ xanh, thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, cơ khí chính xác. Các dự án công nghiệp quy mô lớn này sẽ tạo mạng lưới sản xuất - dịch vụ - logistics liên hoàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng và chế biến nông sản của vùng Tây Nguyên.

Trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk (cũ) đã phê duyệt danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư, với tổng danh mục là 106 dự án. Để phù hợp với định hướng, không gian phát triển mới của tỉnh, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk rà soát, xây dựng Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Đắk Lắk cho đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế. Việc rà soát, cập nhật danh mục dự án động lực giúp địa phương định hình rõ hơn không gian phát triển, tránh chồng lấn quy hoạch, đồng thời tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận, lựa chọn dự án phù hợp năng lực.

Đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, cho biết: “Để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án, ban đã chủ động rà soát, cắt giảm nhiều quy trình, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ, bảo đảm các thủ tục đầu tư được thực hiện nhanh chóng, công khai và đúng quy định. Song song đó, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình tìm hiểu, khảo sát và triển khai dự án; tổ chức các chương trình gặp mặt, đối thoại cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời. Hiện hạ tầng tại Khu kinh tế Nam Phú Yên tiếp tục được hoàn thiện với hệ thống giao thông, điện, nước, cảng biển, logistics đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 34 dự án với tổng vốn hơn 32.500 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030 như: Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc, các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng: Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1, Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên…

 

Như Thanh


Ý kiến bạn đọc