Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp:

Huyện Ea Súp: Hội thao Trung đội dân quân cơ động

09:38, 23/06/2022

Trong 2 ngày (21 và 22/6), UBND huyện Ea Súp tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 nhằm đánh giá trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đội dân quân cơ động.

Tham gia hội thao có 280 vận động viên thuộc 10 xã, thị trấn cùng tranh tài. Ở phần thi duyệt đội ngũ, hầu hết đơn vị đã tập hợp đội hình đúng quy định; động tác đội ngũ cơ bản thống nhất, nghiêm trang.

Vận động viên tranh tài ở nội dung
Vận động viên tranh tài ở nội dung võ thể dục tay không

Phần thi đồng diễn võ thể dục tay không, bài 35 thế liên quyền: khẩu khí, tác phong của trung đội trưởng to rõ, dứt khoát; hành động của chiến sĩ trong trung đội cơ bản thống nhất, đúng quy định.

Trong phần 3 môn quân sự phối hợp đối với nam, nữ: hầu hết vận động viên thực hành chạy vũ trang, ném lựu đạn, bắn súng AR15 đúng quy chế, đạt kết quả cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thi 3 môn quân sự phối hợp đối với nam
Thi 3 môn quân sự phối hợp đối với nam

Đánh giá kết quả hội thao, Ban tổ chức cho rằng cán bộ, chiến sĩ tham gia dự thi đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực ôn luyện, nắm chắc nội dung, chấp hành nghiêm quy chế; bình tĩnh, tự tin trong thực hành. Công tác chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, chứng tỏ năng lực, trình độ và sự nỗ lực quyết tâm của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thao.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Trung đội dân quân cơ động thị trấn Ea Súp, giải Nhì: Trung đội dân quân cơ động xã I’a R’vê, giải Ba: Trung đội dân quân cơ động xã Ia J’lơi, giải Khuyến khích thuộc về các đơn vị: Trung đội dân quân cơ động xã Cư Kbang và xã Ia Lốp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ea Súp Phạm Công trao Giấy khen tặng các đơn vị có thành tích tốt tại hội thao
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ea Súp Phạm Công trao Giấy khen tặng các đơn vị có thành tích tốt tại hội thao

Sau hội thao, đơn vị giành giải Nhất toàn đoàn sẽ tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia hội thao cấp tỉnh cuối tháng 8/2022.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.