Multimedia Đọc Báo in

201 thanh niên ưu tú huyện Ea H’leo lên đường nhập ngũ

15:11, 08/02/2023

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, sáng 8/2, huyện Ea H’leo tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Ea H’leo và các đơn vị nhận quân.

đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ea H’leo phát biểu động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ea H’leo động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, huyện Ea H’leo được giao chỉ tiêu tuyển chọn 201 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 36 thanh niên tham gia nghĩa vụ tại Công an tỉnh và 165 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội gồm: Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3; Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công); Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh).

Đông đảo thanh niên huyện Ea Hleo tham gia nhập ngũ.
Các tân binh huyện Ea H'leo tham dự Lễ giao nhận quân. 

Đánh giá tại buổi Lễ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ea H’leo cho biết, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật, nhờ đó các tân binh đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. 100% thanh niên là tân binh lần này đều viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ, cống hiến cho Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Ea Hleo tặng hoa, quà cho các tân binh.
Lãnh đạo huyện Ea H'leo tặng hoa, quà cho các tân binh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ea H’leo đã tặng hoa, quà và động viên các tân binh. Đồng thời, mong các tân binh sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Qua cầu vinh quang.
Khoảnh khắc các tân binh bước qua Cầu vinh quang.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.