Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII:
Nên quy định "cứng" số dư đại biểu ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử
17:07, 08/11/2010
Ngày 8-11, trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu quan tâm nhiều đến quy định về thời hạn công bố ngày bầu cử và số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử.
Do thời gian từ nay đến khi tổ chức bầu cử không còn nhiều, hơn nữa sửa đổi căn bản, toàn diện cơ chế, phương thức tổ chức bầu cử đòi hỏi phải sửa đổi từ Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, vì vậy đa số ý kiến phát biểu bày tỏ sự đồng tình với phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật là chỉ sửa đổi, bổ sung những điều có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) 3 cấp trong cùng một thời điểm sắp tới.
Theo đó các đại biểu tập trung có ý kiến về số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử và quy định về thời hạn công bố ngày bầu cử. Điều 46 của dự luật quy định, số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó. Nhiều đại biểu cho rằng quy định này quá chung chung, không cụ thể. Đại biểu Trần Văn Tấn (Tiền Giang) lập luận: Nếu đơn vị bầu cử đó được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là hai người, như vậy là chưa khoa học, chưa bảo đảm sự công bằng cho cử tri lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội giữa các đơn vị bầu cử trong cả nước. Vì yêu cầu danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó là qui định quá chung, có thể nhiều hơn 1, 2, 3 và các cơ quan tổ chức sẽ chọn phương án tối thiểu để an toàn cho ứng cử viên và yêu cầu cơ cấu theo quy định. Đại biểu đề nghị, dự án luật nên qui định mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá ba đại biểu. Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là hai người. Trong trường hợp hết người ứng cử vì lý do bất khả kháng, thì do Hội đồng bầu cử quyết định.
![]() |
Ảnh SGGP |
Về thời hạn công bố ngày bầu cử, theo quy định hiện nay là 150 ngày. Hầu hết ý kiến của đại biểu cho rằng việc công bố ngày bầu cử nên thực hiện trước 120 ngày, để các bước hiệp thương, các công việc chuẩn bị khác có thời gian chủ động và thực hiện tốt hơn.
Đ.T (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc