Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục tuyên truyền đậm nét về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

17:03, 04/08/2017

Sáng ngày 4-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ tháng 7 năm 2017. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh chủ trì hội nghị.

c

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh phát biểu tại hội nghị

Trong tháng 7, hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và báo ngành đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, cũng như quy định của pháp luật về báo chí, kịp thời phản ánh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương; đặc biệt tuyên truyền đậm nét các hoạt động nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 _ 27-7-2017), Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ tư (khóa IX); tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh...

Các cơ quan báo chí cũng có nhiều bài viết phản ánh liên quan đến công tác bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên, công tác nội chính, chủ động cảnh báo dư luận về những tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội…

f
Bí Thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Cảnh đề nghị, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền đậm nét về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phản ánh khách quan, trung thực các vụ việc dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8-8-2017…

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.