Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương

16:06, 17/01/2019

Sáng 17-1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 1-2019. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục trưởng Cục Văn hóa cơ cở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thị Thu Hương thông tin về “Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý lễ hội năm 2019”; Vụ trưởng Vụ Tổ chức -  Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Tùng thông tin về “Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền về Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019) và các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17-2-1979 - 17-2-2019); nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân; quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ…

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.