Multimedia Đọc Báo in

Tạo sự bứt phá trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

18:15, 11/02/2019
Sáng 11-2, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đầu Xuân để đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh chủ trì buổi gặp mặt.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Gia
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Gia

Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho người dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, ý nghĩa. Các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm; mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, ổn định thị trường, qua đó đã xử lý 71 vụ vi phạm, thu phạt qua xử lý hơn 1,3 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết sớm với tổng giá trị khoảng 224 tỷ đồng từ nguồn vốn tự chủ của doanh nghiệp.

Công tác thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm, trong đó thăm, tặng quà đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 12,5 tỷ đồng, tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác hơn 27 tỷ đồng…
 
Ngành Y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị đảm bảo về số lượng thuốc, dịch truyền, máu, trang thiết bị y tế, nhân lực đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị chết và bị thương…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Gia
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền an lành, tiết kiệm, ý nghĩa. Đồng chí lưu ý, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, đảm bảo giải quyết kịp thời các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngay từ những ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; tập trung nguồn lực, tạo sự bứt phá trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử, tăng tỷ lệ các cuộc họp trực tuyến; sớm thực hiện việc di chuyển Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về trụ sở mới; tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định; đẩy nhanh hơn nữa công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk…
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.