Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

16:19, 03/02/2020

Sáng 3-2, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn An Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ.

DSCF8447.jpg 
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Đặc biệt, qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.  

DSCF8453.jpg
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang đọc diễn văn kỷ niệm.

Cùng với cả nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Buôn Ma Thuột đã đồng lòng, chung sức vượt qua nhiều thách thức đẩy nhanh phục hồi tăng trưởng kinh tế với tốc độ bình quân đạt 9,38% /năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các nguồn lực xã hội được phát huy. Công tác quản lý và phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. 

DSCF8515.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm giới thiệu lịch sử Đảng bộ các xã, phường của thành phố tại Lễ kỷ niệm. 

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang khẳng định: Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm trực tiếp tạo tiền đề cho bước phát triển trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và phát triển thành phố theo đúng định hướng, chủ trương tại Kết luận số 67 ngày 26-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

DSCF8468.jpg 
Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang và Phó Bí thư Thành ủy Ya Toan Ênuôl trao quà và hoa tặng các đồng chí bí thư, nguyên bí thư chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.    

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột công bố hoàn thành công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường xã, đồng thời biểu dương 52 đồng chí bí thư, nguyên bí thư chi bộ đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

Lê Hương

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.