Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quý III/2022

16:54, 19/10/2022

Chiều 19/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; cùng các phòng, ban liên quan. Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê chủ trì hội nghị.

Trong quý III, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức các chương trình hành động, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức thành công đại hội các tổ chức chính trị - xã hội hết nhiệm kỳ theo kế hoạch đề ra; phân bổ giải ngân Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở địa bàn các huyện Ea H’leo, Ea Súp, M’Đrắk, Krông Pắc và huyện Lắk...

A
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; tiếp tục phối hợp triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chống lạm phát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào yêu nước; xây dựng và hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”… Đồng thời, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2022; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp cơ sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022...

Gia Bảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.