Chủ động về chiến lược để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày chuyên đề về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Những điểm mới được bổ sung, khái quát trong tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 đã khẳng định nỗ lực, quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Lấy người dân làm trung tâm
Xuyên suốt trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cập đến nhiều vấn đề nổi bật như cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp bộ máy; phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong điều kiện mới. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, những định hướng, mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đều “lấy người dân làm trung tâm”.
![]() |
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dần hình thành, mở ra không gian phát triển mới cho Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Gia |
Chia sẻ thêm về những điểm mới trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều thay đổi. Với Việt Nam, chúng ta xác định ba trụ cột là: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước.
“Định hướng xuyên suốt của ba trụ cột này là lấy người dân làm trung tâm, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững”, Thủ tướng Chính phủ lưu ý.
Để hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và 2045, Chính phủ đã xác định phải tăng trưởng cao hơn 8% thay vì mức 6,5%-7%, tạo tiền đề tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo. Cùng với đó cũng thống nhất xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế quốc gia. Thủ tướng đề nghị hoàn thiện, bổ sung những nội dung này vào các văn kiện sắp tới.
Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% (năm 1993) xuống còn khoảng dưới 1,9% (năm 2024) theo chuẩn nghèo đa chiều; Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ; tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi (năm 1990) lên khoảng 74,7 tuổi (năm 2025). Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam thuộc nhóm nước trung bình cao của thế giới; chỉ số hạnh phúc theo xếp hạng của Liên hợp quốc năm 2025 tăng 8 bậc so với năm 2024, lên thứ hạng 46/143 quốc gia... Đi kèm với đó, chúng ta vẫn bảo đảm những mục tiêu lớn về giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm người dân có cuộc sống ấm no, nâng cao chỉ số hạnh phúc.
Tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, theo dự thảo, Trung ương thống nhất chủ đề Đại hội XIV là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Một điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đó là nhận định về sự phát triển “như vũ bão” của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm chuyển đổi trạng thái hoạt động của con người. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, điều quan trọng nhất là “không để trí tuệ nhân tạo do ta làm lại thắng chúng ta”. Vì vậy, làm tốt vấn đề an ninh mạng, giữ vững độc lập chủ quyền trên cả không gian mạng.
![]() |
Các đơn vị thi công đang tăng tốc trên những công trình trọng điểm để hoàn thành tiến độ. Ảnh: Nguyễn Gia |
Bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen; trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt; khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực. Đồng thời, đột phá mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới.
Đề cập cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nêu mục tiêu quan trọng nhất là tạo ra không gian phát triển mới; chuyển trạng thái từ thụ động phục vụ nhân dân sang tích cực chủ động phục vụ nhân dân, với định hướng chính quyền phải gần dân, sát dân, hiểu dân; giảm khâu trung gian, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
Chính phủ quán triệt quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2026 - 2030: phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP. |
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc