Multimedia Đọc Báo in

Hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn

23:00, 30/06/2025

Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 là một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn xa và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt địa giới hành chính mà còn là “tên gọi mới” cho những “khát vọng lớn” của một dân tộc đang vươn mình.

Có không ít tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi bỗng trở thành công dân của một địa phương khác, hay là “mất” tên quê hương, bị xáo trộn công việc...  Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Đây là điều dễ hiểu. Bởi mỗi con người Việt Nam đều ăn sâu trong ký ức về hình ảnh quê hương, nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển mới của đất nước phải thay đổi tư duy, tầm nhìn, thống nhất về nhận thức, tư tưởng. Phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung của đất nước. Vượt qua những khó khăn, lo lắng, tâm lý, thói quen bình thường, vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn “đất nước là quê hương”".

Chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính không phải là quyết định chớp nhoáng mà là kết quả của quá trình nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, dựa trên những phân tích sâu sắc về thực trạng và tiềm năng phát triển của từng địa phương.

Việc sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk (mới) sẽ tạo ra nhiều dư địa để phát triển. Trong ảnh: Bến cá Xuân Hải, phường Xuân Đài nhìn từ biển vào. Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy

Khi các đơn vị hành chính được sắp xếp lại, chúng ta kỳ vọng sẽ tạo ra những không gian phát triển rộng lớn hơn, liền mạch hơn, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy tối đa lợi thế so sánh của từng khu vực. Từ đó hướng tới xây dựng những vùng kinh tế năng động, những trung tâm văn hóa – xã hội phát triển toàn diện.

Việc sáp nhập không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tên gọi hay bản đồ hành chính. Nó còn mở ra cánh cửa cho việc tập trung nguồn lực đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và các dự án trọng điểm. Khi một đơn vị hành chính lớn hơn được hình thành, quy mô dân số và diện tích sẽ tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Chắc chắn sẽ có những thách thức ban đầu nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, những khó khăn này sẽ được khắc phục.

Thiết nghĩ là một cán bộ, đảng viên, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thay vì nhìn nhận sự thay đổi này như một sự xáo trộn, chúng ta hãy xem đây là cơ hội để khám phá không gian mới, những tiềm năng mới. Hãy trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để thích nghi với những điều mới mẻ, và quan trọng hơn, hãy giữ vững niềm tin và phát huy cao độ tinh thần đổi mới, sáng tạo vì một tương lai tươi sáng.

Thúy An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.