Multimedia Đọc Báo in

Khơi dậy nội lực văn hóa, văn nghệ

06:58, 12/08/2025

Gắn bó lâu năm với đời sống văn hóa, nghệ thuật địa phương, các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, mang tính xây dựng vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mong muốn Đắk Lắk sẽ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.

* Nhà thơ Lê Hữu Chỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk:

Gìn giữ bản sắc, khơi thông dòng chảy sáng tạo văn học, nghệ thuật

Tôi rất đồng tình với tinh thần hội nhập, hiện đại mà dự thảo Báo cáo chính trị đặt ra, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng hiện đại không thể tách rời truyền thống; và giờ đây, hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên cũ đã hợp nhất trở thành một mái nhà chung thì việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

 

Đắk Lắk là vùng đất đa sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc, nên cần xác định rõ rằng văn hóa nơi đây không phân biệt vùng miền mà chính là sự kết tinh của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy, phát triển văn hóa phải hướng đến sự đa dạng, phong phú, nhưng cũng phải có chiều sâu và vươn tầm hội nhập.

Thời gian qua, tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư cho văn học - nghệ thuật và các hoạt động gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống. Tôi đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị cần thể hiện rõ hơn, cụ thể hơn về định hướng phát triển văn hóa, văn học - nghệ thuật trong nhiệm kỳ tới, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Phải có chính sách ưu tiên cho các hoạt động văn hóa cộng đồng, nhất là hoạt động của các thiết chế văn hóa, lễ hội truyền thống… Đặc biệt, cần bố trí ngân sách phù hợp để các hoạt động này không rơi vào cảnh thưa vắng, hình thức; cần nhận thức đúng vai trò to lớn, lâu dài của văn hóa trong sự phát triển toàn diện.

Tôi mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho không gian sáng tạo, hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ văn nghệ sĩ, để từ đó có thêm những tác phẩm hay, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp tâm hồn, khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa ra tầm khu vực, cả nước và quốc tế.

* Ông Nguyễn Duy Xuân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk:

Để hoạt động văn học, nghệ thuật gắn bó hơn với đời sống thực tiễn

Trong những năm qua, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, lan tỏa, gắn kết với những sự kiện lớn của tỉnh và của đất nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những nỗi trăn trở. Tạp chí văn nghệ Chư Yang Sin, một diễn đàn quan trọng, là “sân chơi” ý nghĩa của giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà, đã đình bản suốt 3 năm qua vì không có Tổng Biên tập. Tôi mong điều này được nhận diện như một tồn tại và cần quan tâm, có giải pháp tháo gỡ trong nhiệm kỳ tới.

 

Đối với phần hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, dự thảo chưa đề cập đến những khó khăn của hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chưa phản ánh rõ bất cập về cơ chế, điều kiện sáng tác, hay chính sách dành cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Về phần phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi nhận thấy chưa có nội dung cụ thể nào liên quan đến văn học, nghệ thuật, hay đội ngũ văn nghệ sĩ. Có thể đây là một cách tiếp cận, xây dựng văn bản theo hướng đổi mới, tinh gọn, tập trung vào các định hướng lớn của Đảng.

Sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước thể hiện rõ nhất ở đường lối, chủ trương định hướng để hoạt động văn học, nghệ thuật gắn bó hơn với đời sống thực tiễn; tạo điều kiện để người nghệ sĩ phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của mình.

Lan Anh (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển du lịch trở thành ngàh kinh tế mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.