Multimedia Đọc Báo in

Những sự kiện nổi bật năm 2025

17:27, 31/12/2025

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng, nổi bật của tỉnh Đắk Lắk, mở ra chặng đường phát triển mới với khí thế mới, tiềm năng và lợi thế mới của tỉnh; kỳ vọng sẽ là bệ phóng để Đắk Lắk cùng với cả nước vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm qua:

1. Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (cũ) và giải phóng tỉnh Phú Yên (cũ)

Chuỗi sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động như nghi thức chào cờ, chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa, mít tinh, hội thảo khoa học và triển khai các công trình chào mừng, tri ân các gia đình chính sách... Đây là những hoạt động ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết xây dựng quê hương của mỗi thế hệ.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Vang mãi bản hùng ca. Ảnh: Nguyễn Xuân

2. Hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk mới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên đã hợp nhất thành tỉnh Đắk Lắk mới, với diện tích tự nhiên là 18.096,40 km2, quy mô dân số 3.346.853 người; gồm 102 xã, phường. Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo ra không gian phát triển rất lớn cho Đắk Lắk. Ngoài những lợi thế về nông sản, các cây công nghiệp, tỉnh có điều kiện phát triển về kinh tế biển, đặc biệt là những ngành có giá trị gia tăng cao như luyện kim, hóa dầu, năng lượng tái tạo, cơ sở dữ liệu lớn...

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên hợp nhất thành tỉnh Đắk Lắk mới. (Trong ảnh: Công bố thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Nguyễn Gia

3. Hoàn thành trước hạn đại hội cấp cơ sở, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đến ngày 15/8/2025, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành đại hội của 106/106 đảng bộ cấp trên cơ sở, vượt trước 16 ngày so với yêu cầu của Trung ương. Từ ngày 29/9 - 1/10, tỉnh đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thông qua nghị quyết với 4 quan điểm phát triển; 5 nhóm chỉ tiêu với 18 chỉ tiêu cụ thể về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh; đồng thời xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho chặng đường phát triển mới của tỉnh. Sự kiện thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ tỉnh và khát vọng, tầm nhìn về một tương lai phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra những quyết sách cho chặng đường phát triển mới của tỉnh. Ảnh: Ngọc Thắng

4. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I (2025 - 2030)

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I đặt ra mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I. Ảnh: Ngọc Thắng

5. MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra các chỉ tiêu, trong đó phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hằng năm; xây dựng mới ít nhất 1.000 nhà Đại đoàn kết; vận động hỗ trợ ít nhất 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững thông qua các mô hình phát triển sinh kế… Các tổ chức chính trị xã hội thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức đại hội, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Vân Anh

6. Hoàn thành 108/108 tiêu chí về thúc đẩy chuyển đổi số

Tính đến ngày 19/12/2025, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 108/108 tiêu chí theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về “Thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”; trở thành một trong những địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ này trước thời hạn đề ra.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 108/108 tiêu chí về thúc đẩy chuyển đổi số. (Trong ảnh: Các địa phương ký cam kết thi đua "Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số cấp xã"). Ảnh: Đỗ Lan

7. Khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng quan trọng

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã khởi công, khánh thành hàng loạt công trình hạ tầng như: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1; Cảng Bãi Gốc; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan; khởi động hai dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Kiến và phường Tuy Hòa… Đồng thời, thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 của tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và khánh thành Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột… Đây là những công trình quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cùng nhà đầu tư bấm nút khởi động các dự án hạ tầng phía Đông Đắk Lắk. Ảnh: Lê Hảo

8. Phù điêu Kala Núi Bà được công nhận là Bảo vật quốc gia

Phù điêu Kala Núi Bà có niên đại thế kỷ 14, được phát hiện vào năm 1993 trong cuộc khai quật di tích Núi Bà ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (nay là xã Tây Hòa).

Kala là đầu của con quái vật dữ tợn đã bị thần Shiva khuất phục và trở thành một trong những biểu tượng của vị thần này. Đây là hiện vật duy nhất, thuộc phong cách Tháp Mẫm muộn, là chiếc đầu Kala cuối cùng, có niên đại muộn nhất. Đến nay chưa phát hiện được chiếc đầu Kala nào có niên đại sau thế kỷ 14. Điều này tạo nên giá trị độc bản của phù điêu Kala phát hiện ở Đắk Lắk, mang ý nghĩa đại diện cho một phong cách nghệ thuật điêu khắc Champa.

Phù điêu Kala Núi Bà được công nhận là Bảo vật quốc gia. Ảnh: Trần Quới

9. Ấn tượng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" có nhiều hoạt động đặc sắc, để lại ấn tượng trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước. Qua đó, tiếp tục tôn vinh sản phẩm cà phê Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu và Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột trên trường quốc tế; quảng bá phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản; lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống…

Rực rỡ Lễ hội đường phố trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Ảnh: Vạn Tiếp

10. Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ

Trong năm 2025, thiên tai liên tiếp xảy ra, đặc biệt là bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11 gây ra những thiệt hại nặng nề. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 380 của Chính phủ và Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ về phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại tại các tỉnh miền Trung, UBND tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch huy động tổng lực xây dựng mới hơn 600 ngôi nhà, bảo đảm bà con có nhà mới đón Tết Nguyên đán.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vượt nắng thắng mưa thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Lân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin, kỳ vọng về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước
Những ngày này, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quê hương, đất nước.