Mở rộng không gian phát triển, thu hút dòng vốn đầu tư
Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và vị thế vượt trội. Sự hội tụ của tiềm năng, nguồn lực và không gian phát triển rộng mở đang tạo cơ hội để Đắk Lắk vươn lên trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính.
![]() |
Ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. |
* Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư. Đâu là những tiềm năng, thế mạnh nổi bật mà tỉnh có thể phát huy, tạo sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, thưa ông?
Đắk Lắk thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thuận lợi cho giao thương trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây.
Với diện tích hơn 18.000 km², trong đó đất nông nghiệp trên 1,08 triệu ha, tỉnh có lợi thế phát triển các cây công nghiệp chủ lực như: cà phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng, tạo nền tảng vững chắc cho nông nghiệp hàng hóa, chế biến và xuất khẩu.
Hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh đang được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Sự kết nối được tăng cường mạnh mẽ thông qua các dự án trọng điểm mang tính chiến lược. Có thể kể đến: Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Bắc - Nam phía Đông cùng với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Tuy Hòa, các khu cảng biển Vũng Rô, Bãi Gốc. Những công trình này đang mở ra cơ hội lớn cho giao thương và phát triển công nghiệp logistics, du lịch, dịch vụ cảng biển.
Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, tỉnh Đắk Lắk còn sở hữu tiềm năng du lịch phong phú và đặc sắc, với hệ thống hồ, thác, rừng nguyên sinh mang vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ. Tỉnh cũng là cái nôi của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi - hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, tạo nền tảng quan trọng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng chất lượng cao.
Cùng với nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng và lợi thế phát triển năng lượng tái tạo, Đắk Lắk đang khẳng định vị thế là vùng đất giàu tiềm năng, sẵn sàng chào đón, đồng hành với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
* Thưa ông, với lợi thế đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực nào để tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới?
Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế sẵn có, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung thu hút đầu tư vào bốn lĩnh vực trọng tâm. Thứ nhất, về nông nghiệp, tỉnh ưu tiên phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Cùng với đó là phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, hiện đại và an toàn sinh học; tăng cường bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao độ che phủ rừng.
![]() |
Tỉnh Đắk Lắk có nhiều doanh nghiệp đầu tư dây chuyền chế biến sầu riêng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong ảnh: Chế biến sầu riêng tại một doanh nghiệp ở xã Krông Pắc. Ảnh: Minh Thông |
Thứ hai, về công nghiệp, Đắk Lắk chú trọng các ngành có lợi thế như: công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp - chăn nuôi, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.
Thứ ba, về xây dựng, tỉnh khuyến khích đầu tư hạ tầng đồng bộ trong các khu kinh tế, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu, cụm công nghiệp; đặc biệt chú trọng các dự án xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.
Thứ tư, về thương mại và dịch vụ, Đắk Lắk hướng tới phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hiện đại; đẩy mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: du lịch sinh thái, du lịch biển, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, logistics, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…
Những lĩnh vực này được xem là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Đắk Lắk.
* Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Đắk Lắk đang tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế để bứt phá. Theo ông, đâu là “chìa khóa vàng" giúp tỉnh tạo sức hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước?
Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk xác định phát huy tối đa tiềm năng, tận dụng tốt cơ hội phát triển bằng việc tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.
Tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; cập nhật các định hướng, chính sách mới của Trung ương và xu thế phát triển kinh tế quốc tế để định hình chiến lược phát triển hạ tầng phù hợp với bối cảnh mới.
Song song đó, tỉnh Đắk Lắk cũng huy động đa dạng nguồn vốn đầu tư, ưu tiên cho hạ tầng giao thông chiến lược như: Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; các Quốc lộ 26, 27, 29, 14C; đường Trường Sơn Đông; tuyến đường ven biển; cảng cạn ICD và nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.
Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, nhất là các dự án sử dụng đất nông - lâm nghiệp có quy mô lớn. Cùng với đó, địa phương sẽ kiến nghị Trung ương tháo gỡ cơ chế sử dụng quỹ đất rừng nghèo kiệt để phát triển trồng rừng, cây công nghiệp và chăn nuôi tập trung.
Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt này, Đắk Lắk kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
* Xin cảm ơn ông!
Như Quỳnh (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc