Multimedia Đọc Báo in

Niềm tin dành cho người trẻ

06:35, 30/03/2025

Cầu thủ trẻ luôn cần sự đồng hành, chia sẻ, tin tưởng của người hâm mộ bởi đây là tương lai của bóng đá Việt Nam và họ cần thêm nhiều trải nghiệm để trưởng thành.

Những khởi đầu ấn tượng

Đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025 diễn ra tại Giang Tô, Trung Quốc. Giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh như U22 Hàn Quốc, U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan, mang đến thách thức lớn cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ trẻ đã thi đấu kiên cường, gặt hái được nhiều thành công. Đây là thành tích đáng khích lệ, khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế; đồng thời cũng là bước chạy đà tốt cho những giải đấu quan trọng trong năm 2025 của bóng đá trẻ nước nhà.

Vượt lên trên yếu tố thành tích, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh điều mà ông chờ đợi nhất chính là khả năng ứng biến và tinh thần thi đấu của các học trò trong từng trận đấu cụ thể. Đây là dịp để kiểm tra về bản lĩnh thi đấu của các học trò, đặc biệt trong bối cảnh áp lực lớn, yếu tố thường xuyên xuất hiện tại những giải đấu chính thức sắp đến như vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Cùng với đó, HLV Đinh Hồng Vinh đã xây dựng một đội bóng chơi kỷ luật, với chiến thuật phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén. Khả năng ứng biến linh hoạt của U22 Việt Nam trước những đối thủ mạnh là điểm sáng đáng ghi nhận.

Thành công bước đầu này cũng giúp đội bóng tự tin hơn khi đối đầu với các đối thủ mạnh trong khu vực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, U22 Việt Nam đang cho thấy sự trưởng thành và hứa hẹn mang lại nhiều thành tích ấn tượng trong tương lai.

Các cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều để rèn giũa chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: VFF

Xây “nền” cho bóng đá trẻ

Nhìn lại sẽ thấy đội tuyển Việt Nam đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia cọ xát trong những năm qua. HLV Kim Sang-sik cũng đã “cài cắm” những nhân tố trẻ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Trần Ngọc Sơn, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Trần Trung Kiên ở đội tuyển Việt Nam.

Được “ăn cơm tuyển” sớm, những cầu thủ này hiểu rõ triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc nên quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ có nhiều thuận lợi. Nhiều khả năng đây cũng là bộ khung cho đội tuyển U22 Việt Nam ở kỳ đại hội thể thao khu vực vào cuối năm nay.

Sân chơi SEA Games 33 đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải kiên trì “đãi cát tìm vàng” để tìm thêm con người xuất sắc; cùng với đó giúp các cầu thủ trẻ hiểu được triết lý, phong cách cầm quân của mình. Từ nay tới cuối năm, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự tiếp tục “sàng sảy” cầu thủ ở V.League, hạng Nhất, qua đó sàng lọc lực lượng chọn ra đội hình tốt nhất dự SEA Games.

Có thể thấy rằng cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam bây giờ vẫn có tố chất phát triển. Tuy vậy, họ cần phải được thi đấu nhiều để cọ xát, rèn giũa, tích lũy. Những gì đã có từ giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025 cũng là dịp để chứng tỏ rằng bóng đá trẻ nước nhà đang có những khát vọng rất lớn cũng như sẵn sàng cho chặng đường phía trước. Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang hướng đến việc tạo dựng một thế hệ kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia thì những giải đấu giao hữu thật sự hữu ích, giống như bước đệm quan trọng để các cầu thủ trẻ tự tin vào năng lực của mình.

Từ những cuộc sát hạch như thế sẽ giúp cầu thủ trẻ cạnh tranh sòng phẳng cho một suất thi đấu chính thức và xa hơn nữa, "lọt vào mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik cho những chiến dịch trong tương lai không xa.

Giá trị của bóng đá trẻ, cầu thủ trẻ không nằm ở mặt thành tích hay danh hiệu mà đó là “chiếc chìa khóa” đầu tiên mở ra một chân trời mới cho nền bóng đá nước nhà. Một chân trời chứa đầy những khát vọng của thế hệ trẻ, đồng thời đại diện cho khát khao vươn tầm và phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đông Nghi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​