Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Nội chính quý II năm 2017

17:08, 04/08/2017

Chiều 4-8, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính quý II và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường chủ trì hội nghị.

Trong quý II-2017, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Các lực lượng chức năng đã chủ động đấu tranh, kịp thời phát hiện những vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh; thường xuyên nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài để ổn định tình hình; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự đã được nâng lên…

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực; tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng…

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phạm Minh Thắng tham gia đóng góp ý kiến.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Phạm Minh Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan trong khối Nội chính cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính; đẩy mạnh các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng; tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.