Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư, nước CHDCND Lào

17:06, 27/10/2022

Chiều 27/10, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư nước CHDCND Lào do đồng chí Lệt Xay Nha Phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị (bên phải) tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị (bên phải) tiếp đồng chí Lệt Xay Nha Phon.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gởi lời chào mừng nhiệt liệt, trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất đến Đoàn công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Attapư nói riêng, Việt Nam - Lào nói chung ngày càng phát triển bền chặt thông qua các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế hai địa phương, hai đất nước phát triển.

a
Đồng chí Lệt Xay Nha Phon trao bức ảnh lưu niệm tặng tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cũng thông tin, giới thiệu khái quát một số đặc điểm tình hình, những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch; mong muốn trong thời gian tới, doanh nghiệp hai bên có nhiều hoạt động xúc tiến, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, từ đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh, hai đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lệt Xây Nha Phon cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ; khẳng định lãnh đạo, nhân dân tỉnh Attapư luôn coi trọng, ý thức gìn giữ mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt với tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ tỉnh Attapư trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Thay mặt đoàn, đồng chí trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sang thăm, làm việc tại tỉnh Attapư trong thời gian gần nhất.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.