Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy M’Drắk: Gặp mặt, tọa đàm nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ

15:56, 31/08/2023

Chiều 30/8, Huyện ủy M’Drắk đã tổ chức gặp mặt, tọa đàm lãnh đạo huyện qua các thời kỳ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm 46 năm tái thành lập huyện (30/8/1977 - 30/8/2023). 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Huyện ủy M’Drắk đã ôn lại lịch sử 46 năm ngày tái thành lập huyện M’Drắk (30/8/1977 - 30/8/2023); thông tin khái quát những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, hệ thông chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Huyện M’Drắk được tái thành lập theo Quyết định số 230-QĐ/CP, ngày 30/8/1977 của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở tách ra từ huyện Krông Pắc. Thời kỳ đầu tái thành lập, huyện M’Drắk có 47 buôn đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 xã Krông Jing và Ea Trang; dân số toàn huyện có khoảng 8.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90%; nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, cơ sở vật chất hầu như không có gì…

Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, gắn bó và dựa vào nhân dân, với bản lĩnh, trí tuệ và nhạy bén nắm bắt cơ hội, đẩy lùi khó khăn, vượt qua thách thức để xây dựng huyện M’Drắk đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Đặc biệt, qua kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M’Drắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho thấy, Đảng bộ và nhân dân huyện M’Drắk đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 69/87 chỉ tiêu. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,27% (nghị quyết là 10 -11%); giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 129,4 triệu đồng/người/năm (vượt 2,4 triệu đồng so với nghị quyết); tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 đạt hơn 3.175 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 1.058 tỷ đồng/năm (vượt 217 tỷ đồng/năm so với nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 5,4% (nghị quyết là 3 - 3,5%); mức giảm hộ nghèo trong xã đặc biệt khó khăn là 5,2% (nghị quyết từ 4 - 4,5%); toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bí thư Huyện ủy M’Drắk Ra Lan Von Ga phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bí thư Huyện ủy M’Drắk Ra Lan Von Ga phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển không ngừng của huyện nhà, đặc biệt là những thay đổi về cơ sở hạ tầng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống của người dân được cải thiện…

Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến và mong muốn trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp có giá trị kinh tế dựa trên thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân…

Lãnh đạo Huyện ủy MDrắk trao quà tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện.
Lãnh đạo Huyện ủy M'Drắk trao quà tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Bí thư Huyện ủy M’Drắk Ra Lan Von Ga trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi và tham gia góp ý xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương M’Drắk ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Ra Lan Von Ga khẳng định, cấp ủy, chính quyền huyện đương nhiệm đang tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi sắc xã vùng sâu Ea Sin
Ea Sin là xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Búk hiện đang đổi thay nhờ những dự án hỗ trợ hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.