Xã Ea Rốk không còn trường hợp kết hôn cận huyết thống
Xã Ea Rốk có 28 dân tộc anh em cùng chung sống với tổng dân số khoảng 29.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 19.434 người (chiếm khoảng 67%). Năm 2024, toàn xã ghi nhận 24 trường hợp tảo hôn, tập trung chủ yếu ở các thôn đồng bào H’Mông, một số nơi vẫn tiềm ẩn nguy cơ hôn nhân cận huyết thống.
Thực hiện tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Ea Rốk đã phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
![]() |
| Hội phụ nữ và viên chức dân số xã Ea Rốk tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho người dân trên địa bàn xã. |
Công tác tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh xã, các buổi sinh hoạt cộng đồng, nói chuyện chuyên đề tại thôn, buôn, phát tờ rơi, pano, áp phích, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình truyền thông dựa trên những câu chuyện thực tế để giúp người dân dễ tiếp nhận và hiểu đúng vấn đề.
Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các trường học lồng ghép nội dung về Luật Hôn nhân và Gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống tảo hôn vào chương trình học, sinh hoạt ngoại khóa; tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ y tế và các đoàn thể để phối hợp tuyên truyền hiệu quả; vận động các hộ gia đình ký cam kết không kết hôn dưới tuổi theo quy định của pháp luật, tư vấn hướng nghiệp, tổ chức câu lạc bộ thanh niên và nhóm phụ nữ để trao đổi, nâng cao nhận thức cộng đồng.
![]() |
| Ông Y Sum Êban, người có uy tín thôn 8 Ea Rốk, xã Ea Rốk cập nhật thông tin, kiến thức pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. |
Các ngành chức năng của xã cũng tăng cường giám sát tại các thôn, buôn để phát hiện kịp thời những trường hợp có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ đó tư vấn và vận động ngừng thực hiện; chú trọng việc xây dựng và triển khai hương ước, quy ước tại cộng đồng có nội dung nghiêm cấm các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết; triển khai mô hình “Thôn, buôn nói không với tảo hôn”, tổ chức sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên toàn xã.
Nhờ vậy, đến năm 2025, số trường hợp tảo hôn trên địa bàn xã Ea Rốk đã giảm xuống còn 7 trường hợp và không còn trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
Trong thời gian tới, xã Ea Rốk sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp này, đồng hành cùng nhân dân để giữ vững kết quả không còn hôn nhân cận huyết thống, đồng thời hướng tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tảo hôn, góp phần xây dựng xã Ea Rốk ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
Nguyễn Xuân































Ý kiến bạn đọc