Multimedia Đọc Báo in

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

06:49, 15/10/2025

Với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện một “cuộc cách mạng” thực sự trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Những chuyển biến từ cơ sở

Sau sắp xếp, Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Hòa đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hòa Nay Y Blung cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng ủy, chính quyền xã đã sắp xếp, hợp nhất 21 tổ chức hội tại 5 đơn vị xã cũ thành 5 tổ chức hội. Đảng bộ xã đã phân công các ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách các thôn, buôn và tham dự sinh hoạt các tổ chức đảng trực thuộc để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, kịp thời xử lý các vấn đề mới, phức tạp nảy sinh; đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy, UBND xã và các đơn vị trường học, đơn vị sự nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc phụ trách, giúp đỡ các thôn, buôn. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, phù hợp trình độ, năng lực, phát huy sở trường của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tuy Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Còn tại phường Buôn Hồ, ngay sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập, Đảng ủy phường đã xây dựng Đề án thành lập và chỉ định nhân sự các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường; sắp xếp, giảm từ 104 tổ chức đảng xuống còn 85 tổ chức đảng.

 

Để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới".

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung

 

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Hồ H’Yim Kđoh, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy và UBND phường đã rà soát kỹ lưỡng, công khai, dân chủ việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức và giải quyết chế độ nghỉ việc đúng quy định cho 54 cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trực thuộc... Qua sắp xếp, các cơ quan, đơn vị, buôn, tổ dân phố được tổ chức hợp lý, phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển của địa phương, hoạt động hiệu quả.

Tinh gọn để mạnh hơn

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm triển khai thực hiện với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”; từ đó đã hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 121-KL/TW và Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, toàn tỉnh đã giảm 1 đảng bộ trực thuộc Trung ương, 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 113 đầu mối cấp phòng; 255 đơn vị sự nghiệp; 10 đơn vị hành chính cấp xã; 306 thôn, buôn, khu phố. 101 cơ quan, đơn vị cấp huyện... Giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh giảm được 7.431 biên chế. Đến năm 2026, dự kiến giảm thêm 6.015 biên chế cho giai đoạn 2022 - 2026.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển động mạnh mẽ, quyết tâm cao, chỉ rõ và từng bước tháo gỡ nhiều nút thắt, rào cản gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội, cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Các cấp, ngành, đơn vị cần sớm hoàn thiện phương án, kế hoạch tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; tinh giản biên chế gắn với bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục củng cố, tăng cường cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, chuyển mạnh sang thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, chăm lo đời sống nhân dân”.

Hà My


Ý kiến bạn đọc