Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng 5,68%

15:46, 11/07/2023

UBND huyện Ea Kar cho biết, tính đến cuối tháng 6 năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện hơn 579 tỷ đồng (tăng gần 42 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó nguồn vốn Trung ương 556,47 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương trên 22,55 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ea Kar đã giải ngân cho vay ưu đãi thông qua 380 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 567,68 tỷ đồng (tăng 5,68% so đầu năm, đạt 98,04% kế hoạch). Trong đó, dư nợ hộ dân tộc thiểu số trên 193,27 tỷ đồng với 5.739 hộ (chiếm 34,05% tổng dư nợ).

Tuy tổng dư nợ tăng nhưng số nợ quá hạn cũng tăng 23 triệu đồng, nợ khoanh tăng 87 triệu đồng so với đầu năm; chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao); lãi tồn tăng cao với trên 1,48 tỷ đồng; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn mới đạt 96,07%.

gdfgf
Cán bộ NHCSXH huyện Ea Kar kiểm tra việc sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi của các hộ trên địa bàn.

Nguyên nhân là do một phần bị ảnh hưởng của dịch bệnh và giá nông sản thấp, người vay đi nơi khác làm ăn sinh sống không liên lạc được; việc tuyên truyền, vận động chưa được thực hiện thường xuyên; vẫn còn có trường hợp sử dụng vốn chưa đúng mục đích, người vay khó trả nợ đúng hạn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Ea Kar tập trung tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động tín chấp cho vay vốn và việc sử dụng nguồn vốn vay; phối hợp giải ngân 6 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Đồng thời, đôn đốc trả nợ đến hạn và quản lý, giám sát hộ vay vốn chặt chẽ; hướng dẫn cho các thành viên ban đại diện cài đặt và sử dụng dịch vụ Smart Banking của NHCSXH; xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh tăng; giảm lãi tồn đến cuối năm 2023 dưới 1,3 tỷ đồng...

Nguyễn Xuân

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc