Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

22:39, 26/08/2017

Sáng 26-8, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Súp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (30-8- 1977 – 30-8- 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

fd
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Ea Súp

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Y Déc H’Đớk, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Vụ Địa phương II thuộc Ủy ban Dân tộc; các sở, ban, ngành tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ. Về phía các tỉnh bạn có lãnh đạo các tỉnh, huyện của tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bến Tre, Gia Lai…

f
Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Ngày 30-8-1977, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định chia tách huyện Krông Búk để thành lập huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk). Tiếp sau đó, năm 1984, huyện Ea Súp được chia tách địa giới hành chính để thành lập huyện Cư M’gar và đến năm 1995 lại tiếp tục được chia tách để thành lập huyện Buôn Đôn. Sau 40 năm thành lập và phát triển, từ một huyện có xuất phát điểm thấp, nhưng với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ea Súp từng bước vượt qua khó khăn, tạo nên diện mạo mới.

hy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi lễ

Ngày nay huyện Ea Súp đã có những thành quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Kinh tế phát triển ổn định, giá trị tổng sản phẩm và dịch vụ xã hội năm sau cao hơn năm trước (đến năm 2016 đạt 2.560 tỷ đồng); tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao (bình quân tăng 16,5%/năm); thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2010 - 2016 đạt 23 tỷ đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm. Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn và có bước phát triển; tình hình biên giới ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm…

u
Đại diện các tập thể của huyện Ea Súp nhận Bằng khen của UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển huyện Ea Súp

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ea Súp đã đồng lòng, chung sức xây dựng trong 40 năm qua. Bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Ea Súp phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu của huyện như xoài Ea Súp, lúa Ea Súp…, phấn đấu sớm trở thành huyện khá về kinh tế của tỉnh; tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

g
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng nhân dân và cán bộ huyện Ea Súp

Tại Lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng nhân dân và cán bộ huyện Ea Súp. Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển huyện Ea Súp.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.