Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk thành lập 2.033 tổ bầu cử

10:47, 15/03/2021

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, theo Nghị quyết số 1185, 1186, 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỉnh Đắk Lắk được bầu 9 ĐBQH, 75 đại biểu HĐND tỉnh (giảm 10 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Sau hiệp thương lần thứ 3 (từ 14-4 đến 18-4) sẽ lựa chọn, lập danh sách 15 ứng cử viên ĐBQH, 125 ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định. Hiện nay, chưa có người tự ứng cử ĐBQH; có 1 người (ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

4234
Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh họp đánh giá tiến độ triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh minh họa)

Theo các nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia và UBBC tỉnh, Đắk Lắk có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 20 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh. Theo đó, sẽ thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH, 20 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 2.033 tổ bầu cử tương ứng với khu vực bỏ phiếu.

Để ngày bầu cử 23-5-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến nhân sự của cuộc bầu cử, xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra như thiên tai, bùng phát dịch Covid-19, không để bị động, bất ngờ.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.