Multimedia Đọc Báo in

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng ở thị xã Buôn Hồ: Góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân

11:44, 12/05/2014

TX. Buôn Hồ hiện có 149 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 33 buôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với 29.592 người đang sinh sống, chiếm 29,4%; trên địa bàn hiện có 4 tôn giáo chính: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài với số lượng tín đồ chiếm 46,6% dân số toàn thị xã.

Trong những năm gần đây, Thị ủy Buôn Hồ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận Thị ủy tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra kế hoạch dân vận hợp lý, hoặc lồng ghép công tác dân vận với các hoạt động do đảng ủy, chính quyền các cấp tổ chức nhằm tạo thành chuỗi hoạt động hiệu quả, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao mức sống về vật chất lẫn tinh thần.

Một trong những nội dung công tác trọng tâm được thực hiện khá tốt trong thời gian qua là sự phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Từ năm 2009 – 2013 các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và các đội phát động quần chúng (gọi tắt là Đội 253) trên địa bàn thị xã đã phối hợp tổ chức được hơn 1.137 buổi phát động quần chúng, thu hút trên 81.710 lượt người tham dự với các nội dung: phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tại các buổi phát động quần chúng, cơ quan chức năng đã vận động hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật ra tự thú; đưa ra kiểm điểm trước dân các đối tượng vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng còn cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở phát động phong trào, bóc gỡ vô hiệu hóa 18 cơ sở ngầm Fulrô, cảm hóa giáo dục tại địa phương 288 đối tượng Fulrô, vận động 43 đối tượng Fulrô đi học tập chính trị tại tỉnh… Trong các buổi phát động quần chúng, các ý kiến đóng góp của nhân dân đều được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, cơ bản đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Đơn cử như trong đợt vận động thuyết phục trên 180 hộ ở xã Ea Drông ngưng chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn trái phép tại huyện Krông Năng về địa phương tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, sau khi nghe bà con đề đạt nguyện vọng của mình, đoàn công tác phát động quần chúng đã tham mưu cho Thị ủy Buôn Hồ và đề xuất với các cơ quan chức năng chuyển mục đích sử dụng, cấp 3,3 ha đất sản xuất cho 14 hộ đồng bào DTTS khó khăn thiếu đất sản xuất …

Chi đoàn cơ quan Thị ủy Buôn Hồ tham gia phát động quần chúng  tại buôn kết nghĩa H’né (xã Ea Drông)
Chi đoàn cơ quan Thị ủy Buôn Hồ tham gia phát động quần chúng tại buôn kết nghĩa H’né (xã Ea Drông).

Mặt khác, để nâng cao chất lượng đời sống của người dân, nhất là ở các buôn đồng bào DTTS, Thị ủy đã lãnh đạo Ban Dân vận chỉ đạo các Đội 253 và đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, trực tiếp tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các buôn đồng bào thiểu số tại chỗ trên địa bàn bằng nhiều hoạt động, biện pháp cụ thể và thiết thực. Hiện nay, đã có 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tham gia kết nghĩa với 33 buôn đồng bào DTTS tại chỗ của thị xã. Từ năm 2009 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ 33 buôn kết nghĩa bằng vật chất với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Riêng năm 2013, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã cử cán bộ đến 33 buôn kết nghĩa thăm hỏi và tặng 4.496 suất quà với tổng giá trị hơn 319 triệu đồng. Các đơn vị kết nghĩa còn mua sắm dụng cụ trang bị cho nhà cộng đồng, đầu tư cây giống, khám chữa bệnh và hỗ trợ thuốc men miễn phí cho bà con với tổng trị giá gần 226 triệu đồng. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhiều ngày công lao động cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình khó khăn trên địa bàn với trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Thực hiện phương châm tăng cường hướng về cơ sở, nhằm không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ năm 2009 – 2013, thông  qua việc phát động các phong trào như: “Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp”, “Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh… Mặt trận Tổ quốc và các thành viên đã vận động các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đóng góp được 5.000 ngày công lao động và 5,7 tỷ đồng nâng cấp 209 km đường giao thông nông thôn, 55 km kênh mương dẫn nước; xây dựng 3 mô hình điểm khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, 1 mô hình điểm tổ dân phố văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh; vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1,4 tỷ đồng, qua đó xây dựng được 19 nhà tình nghĩa; huy động các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng được 81 nhà Đại đoàn kết và 335 nhà theo Chương trình 167.

Có thể nói, thông qua các hoạt động phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị TX.Buôn Hồ đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận hiện nay là hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, không ngừng củng cố niềm tin yêu giữa nhân dân với Đảng.

 Hoàng Văn Tuấn


Ý kiến bạn đọc